Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông

03/02/2021 - 22:23

BDK.VN - Ngày 3-2-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Hàm Luông, Hải đội Biên phòng 2 và Tiểu đoàn huấn luyện đóng trên địa bàn huyện Ba Tri.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại huyện Ba Tri. Ảnh: Q.Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại huyện Ba Tri. Ảnh: Q.Hùng

Sau khi nghe báo cáo về tình hình an ninh biên giới biển, trật tự an toàn xã hội, công tác huấn luyện và chuẩn bị trực Tết Nguyên đán 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng. Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ năm mới nhiều thắng lợi mới và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Hàm Luông và Tiểu đoàn huấn luyện quán triệt trong đơn vị chủ trương phát triển tỉnh về hướng Đông được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Trong đó, chú trọng giữ vững an ninh biên giới biển, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai trên địa bàn biên giới biển.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục tham gia sinh hoạt cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó có tham mưu, đề xuất trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lực lượng Biên phòng phải là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Trong thời gian trước Tết, lực lượng Biên phòng phối hợp cùng ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra biên giới biển, nhằm phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng lậu; phát hiện và xử lý kịp thời người vượt biên trái phép, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết 10 hộ gia đình chính sách tại xã Bảo Thạnh và Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

Tại các nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi quý Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình, mong các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, cùng vận động người thân và người dân trong xóm, ấp tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao tặng mỗi gia đình một phần quà Tết và 1 triệu đồng tiền mặt.

Quốc Hùng

* Ngày 3-2-2021, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Phạm Hữu Toại cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội là người Bình Đại đang sinh sống tại Trung tâm bảo trợ người tâm thần, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, Làng trẻ em SOS Bến Tre, cơ sở cai nghiện ma túy huyện Ba Tri và Mái ấm Đức Quang thuộc chùa Vạn Đức, xã Long Hòa.

Lãnh đạo huyện trao quà tết cho các em thuộc mái ấm Đức Quang. Ảnh: Sơn Tùng

Lãnh đạo huyện trao quà Tết cho các em thuộc Mái ấm Đức Quang. Ảnh: Sơn Tùng

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng bảo trợ xã hội, động viên họ sống vui, sống khỏe và đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm.

Đoàn gửi tặng mỗi người 1 phần quà 300 nghìn đồng tiền mặt.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện cũng thăm, chúc Tết và gửi phần quà của UBND huyện đến các đơn vị bảo trợ xã hội.

Sơn Tùng

* Ngày 3-2-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại phối hợp với Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Tây Ninh và chùa An Bình (xã Bình Thới) tặng 100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Định Trung.

Trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của xã Định Trung. Ảnh: Thanh Hương

Trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn xã Định Trung. Ảnh: Thanh Hương

Mỗi phần quà Tết trị giá 300 nghìn đồng gồm gạo, nhu yếu phẩm, kinh phí do Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Tây Ninh và Chùa An Bình (xã Bình Thới) tài trợ.

Thanh Hương

* Ngày 3-2-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú phối hợp đơn vị tài trợ đến bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa tại xã An Điền và Mỹ An. Căn thứ nhất trao cho hộ bà Đặng Thị Bình, sinh năm 1962, ngụ ấp An Khương A, xã An Điền. Căn thứ hai trao cho hộ ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1957, ngụ ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An.

Mỗi căn nhà có diện tích từ 32m2 đến 68m2, giá trị mỗi căn từ 62 đến 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty cổ phần thiết bị điện - thibidi tại tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, Huyện ủy Thạnh Phú vận động hỗ trợ mỗi căn 10 triệu đồng, phần còn lại các gia đình góp vào.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho đơn vị tài trợ đã tích cực ủng hộ vật chất thực hiện công tác từ thiện xã hội tại huyện Thạnh Phú.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN