
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát các điều kiện vận hành cống Tân Phú.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); đại diện các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi; Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã khảo sát về điều kiện vận hành cống Tân Phú phục vụ công tác phòng chống hạn mặn mùa khô năm 2023-2024. Theo đó, cống Tân Phú đã thi công hoàn thành, chỉ còn việc đóng điện để chạy thử máy bơm liên động và sau đó bàn giao cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi.
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 cho rằng, Công ty Điện lực Bến Tre quan tâm việc sớm đóng điện cho công trình.

Cống Tân Phú và cống Bến Rớ có vị trí quan trọng trong việc phòng chống xâm nhập mặn của tỉnh.
Được biết, cống Tân Phú và cống Bến Rớ thuộc gói thầu XL4-JICA3 của Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư Dự án Quản lý nước Bến Tre là 6.191 tỷ đồng gồm vốn nước ngoài (vốn vay Chính phủ Nhật Bản) 5.262 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương là 928 tỷ đồng.
Thông tin từ Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9, đến nay, cống Tân Phú và cống Bến Rớ thuộc gói thầu XL4-JICA3 đã thi công hoàn thành. Bên cạnh đó, ngày 16-11-2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã sơ bộ thống nhất sẽ cắt giảm 2 cống Vàm Thơm và Vàm Nước Trong ra khỏi Dự án Quản lý nước Bến Tre để đầu tư bằng vốn trong nước, các thủ tục trình Chính phủ đang được tiến hành.
Tin, ảnh: Thạch Thảo