Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát thực tế một số công trình phòng chống hạn mặn

03/02/2021 - 22:23

BDK.VN - Chiều 3-2-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát thực tế một số công trình phòng chống hạn mặn dọc tuyến sông Ba Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và các thành viên đoàn khảo sát thực tế trên tuyến sông Ba Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và các thành viên đoàn khảo sát thực tế trên tuyến sông Ba Lai.

Cùng đi có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre.

Đoàn đã khảo sát tuyến sông Ba Lai đoạn từ đập tạm ngăn mặn Ba Lai cũ, thị trấn Châu Thành đến rạch Thành Triệu, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành. Trong đó, có đập Cầu Sửa thuộc địa bàn xã Tường Đa, cống Mười Sậy thuộc xã Phú Túc, rạch Thành Triệu (hay còn gọi rạch Bái Đắt). Thời điểm khảo sát, độ mặn tại rạch Thành Triệu dao động từ 0,12%0 - 0,13%0, trong khi đó độ mặn bên ngoài trên sông Cửa Đại tại vị trí Giao Hòa 2,4%0, Long Hòa 1,7%0.

Sau khi khảo sát thực tế và phân tích tình hình diễn biến độ mặn, đoàn thống nhất phương án đắp đập tạm ngăn mặn tại vị trí rạch Thành Triệu để ứng phó diễn biến hạn mặn trong thời gian tới. Đây sẽ là đập chiến lược, tạo nguồn nước ngọt phục vụ cho người dân trong vùng khi hạn mặn xâm nhập sâu. Đồng thời đảm bảo cho các nhà máy nước có nguồn nước ngọt cung cấp cho người dân.

Dự kiến, đập tạm xây dựng rộng trên 16m, lòng sông sâu hơn 3m. Trong ngày 4-2-2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục, phần việc và thi công xuyên Tết, nhằm sớm hoàn thành kịp thời trữ nước ngọt cung cấp phục vụ nhu cầu dân sinh.

Được biết, Công ty TNHH MTV Chấn Hưng sẽ là đơn vị thi công công trình.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN