Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra công tác bầu cử

01/03/2023 - 17:32

BDK.VN - Ngày 1-3-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam có chuyến kiểm tra các điểm bầu cử trên địa bàn huyện Châu Thành và TP. Bến Tre. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, lãnh đạo UBND huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra thực tế tại Khu phố 1, phường Phú Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra thực tế tại Khu phố 1, phường Phú Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu phố 1, phường Phú Tân (TP. Bến Tre); ấp Phú Hữu, Hữu Nhơn, xã Hữu Định (huyện Châu Thành).

Theo báo cáo, công tác triển khai bầu cử trưởng ấp, khu phố tại Khu phố 1, phường Phú Tân (TP. Bến Tre); ấp Phú Hữu, Hữu Nhơn, xã Hữu Định (huyện Châu Thành) đã thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, công tác nhân sự đã cơ bản ổn định, đảm bảo được các tiêu chí quy định. Việc thực hiện các bước hiệp thương được địa phương thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Công tác tuyên truyền được quan tâm thông qua hình thức họp tổ NDTQ, Đài truyền thanh, các nhóm Zalo… qua đó, người dân tiếp cận được thông tin về các quy định và ngày bầu cử sắp tới (5-3-2023).

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh động viên các địa phương tiếp tục chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, khẩn trương, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn cần phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình, tích cực đi bầu cử đúng thời gian quy định để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028).

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN