Hội Cựu chiến binh xã Phú Phụng

Xây dựng ấp Phụng Đức B đạt tiêu chí 'Ấp thông minh'

21/04/2025 - 05:39

BDK - Ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách có 522 hộ dân, gần 3 ngàn nhân khẩu sinh hoạt ở 23 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Địa bàn ấp khá rộng với nhiều tuyến đường liên ấp, có nhiều ngã ba, ngã tư giao nhau, thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, địa bàn này cũng là nơi các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Công tác đảm bảo tình hình an ninh, trật tự (ANTT) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Đường nông thôn ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng được lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Thực hiện Nghị quyết năm 2024 của Đảng ủy xã Phú Phụng về hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó xây dựng ấp Phụng Đức B đạt “Ấp thông minh”. Đầu năm 2024, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phú Phụng đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động nhân dân ấp Phụng Đức B xây dựng hạ tầng thông tin, ANTT theo tiêu chí ấp thông minh”.

Phối hợp cùng các đoàn thể và Chi bộ ấp Phụng Đức B, Hội CCB xã Phú Phụng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Mô hình đã được sự đồng tình hưởng ứng cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo Chủ tịch Hội CCB xã Phú Phụng Trần Duy Đăng: Tại trụ sở Nhà Văn hóa ấp và Bia lưu niệm nơi thành lập chi bộ đầu tiên của huyện được lắp đặt Wifi, phục vụ cho nhu cầu của người dân. Ấp cũng có nhiều hộ dân đã lắp đặt Wifi sử dụng cho sinh hoạt gia đình hoặc kinh doanh, mua bán. Hiện nay, đa số người dân trên địa bàn ấp, mỗi hộ gia đình và có trên 90% số dân của ấp sử dụng điện thoại thông minh (trừ một số người già, neo đơn).

Hội CCB xã phối hợp với các đoàn thể vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tải các app về điện thoại cá nhân để sử dụng như: vnCare, VssID, VNeID, CSKH EVNSPC… Cán bộ, đảng viên chi bộ và các chi hội trưởng, chi hội phó đều sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Chi bộ ấp Phụng Đức B, các chi hội của các đoàn thể và 23 tổ tự quản đều thành lập nhóm Zalo, đã tạo nhiều thuận tiện trong trao đổi thông tin. Cán bộ ấp nhanh chóng nắm được nội dung văn bản của Đảng ủy, UBND xã và ngành cấp trên gửi xuống, kịp thời triển khai thực hiện trên địa bàn. Các nhóm Zalo cũng đã kịp thời thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn.

Qua khảo sát của lực lượng Công an xã, Hội CCB xã Phú Phụng đã phối hợp với các đoàn thể, Chi bộ ấp Phụng Đức B vận động nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp lắp đặt hệ thống camera an ninh (12 camera), đèn chiếu sáng tại các chốt giao thông và các điểm trọng yếu phức tạp về ANTT. Người dân ấp Phụng Đức B tích cực đóng góp để trả tiền thuê bao Wifi và tiền điện thắp sáng đèn đường hàng tháng.

Hệ thống camera được kết nối trực tiếp đến phòng quản lý, điều hành tại Công an xã, phục vụ cho công tác quản lý tình hình ANTT, lưu trữ hình ảnh phục vụ cho công tác truy tìm đối tượng vi phạm (khi cần thiết). Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Phụng Đức B Trần Quang Dần cho hay: Trong năm 2024, qua trích xuất hình ảnh lưu trữ của camera, Công an xã phát hiện 1 đối tượng trộm cắp tài sản và đã làm rõ, xử lý theo thẩm quyền; phát hiện 4 vụ liên quan đến bảo vệ môi trường vì đã bỏ rác không đúng nơi quy định, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, giáo dục 1 trường hợp. Qua camera an ninh, Công an đã mời giáo dục 7 đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao trong khu dân cư.

Với sự nỗ lực quyết tâm cao và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã, Hội CCB xã Phú Phụng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể xây dựng thành công mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân ấp Phụng Đức B xây dựng hạ tầng thông tin, ANTT theo tiêu chí ấp thông minh”. Mô hình đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và tạo nhiều thuận lợi trong công tác điều hành của ấp.

“Quá trình xây dựng ấp Phụng Đức B đạt tiêu chí “Ấp thông minh”, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên CCB xã và các đoàn thể đã gương mẫu đi đầu và được sự đồng thuận hưởng ứng cao, tích cực đóng góp của người dân địa phương. Thời gian tới, Hội CCB xã Phú Phụng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của mô hình”, Chủ tịch Hội CCB xã Phú Phụng Trần Duy Đăng cho biết.

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN