Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp công dân định kỳ tháng 11-2023

17/11/2023 - 15:39

BDK.VN - Ngày 17-11-2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11-2023. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và địa phương liên quan.

Công dân có ý kiến.

Công dân có ý kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp các công dân: ông Hồ Thanh Huy, ông Lê Thanh Dũng, ngụ Khu phố 2, phường Phú Tân, TP. Bến Tre và công dân Lê Thị Thúy Trang, ngụ ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Tại buổi tiếp, ông Hồ Thanh Huy đề nghị thông tin tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); làm rõ thông tin, các vấn đề an sinh xã hội liên quan dự án Khu dân cư Hưng Phú (điện, nước, quyền quản lý khu dân cư, hóa đơn, thuế giao dịch..). Đề nghị cung cấp cho các hộ dân đầu mối cơ quan, tổ chức để liên hệ trong thời gian thực hiện dự án; thông tin góp vốn của Công ty Thiên Đức đối với dự án Khu dân cư Hưng Phú. Ông Lê Thanh Dũng có ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến việc đáp ứng thủ tục pháp lý của Công ty Thiên Đức để các hộ dân được chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Dương Vĩnh Thịnh chia sẻ với những bức xúc của ông Huy, ông Dũng và các hộ dân đang sinh sống trong khu dân cư Hưng Phú. Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin với công dân: Nếu Công ty Thiên Đức hoàn thành nghiệm thu đưa công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy định pháp luật về xây dựng, đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp GCNQSDĐ trong thời hạn 30 ngày. Nhà đầu tư đã được cấp GCNQSDĐ, tuy nhiên nhà đầu tư phải đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được Sở Xây dựng thẩm định thì Sở Tài nguyên và Môi trường mới có cơ sở làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Ghi nhận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ông Huy, ông Dũng cũng như các hộ dân trong Khu dân cư Hưng Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, sau cuộc tiếp xúc sẽ có chỉ đạo cụ thể cơ quan thực hiện để giải quyết vấn đề này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp xúc với công dân Lê Thị Thúy Trang (đại diện các hộ dân liên quan đến Nhà máy Điện gió Thanh Phong), địa chỉ ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Bà Lê Thị Thúy Trang yêu cầu được thông tin khi nào có công văn trả lời về việc bồi thường chính sách tái định cư dự án điện gió Thanh Phong. Người dân không đồng ý nhận tiền do giá quá thấp (25 triệu đồng/nhà kiên cố; 15 triệu đồng/nhà không kiên cố), đồng thời đề xuất cho tạm ứng 250 triệu đồng/hộ, sau khi bồi thường sẽ trừ ra. Bên cạnh đó, một số hộ dân có đất không thể cất nhà, bán cũng không được, đề nghị có hỗ trợ.

Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11-2023.

Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11-2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn mà các hộ dân trong vùng dự án gặp phải. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Thạnh Phú lập Tổ khảo sát để xem xét, ghi nhận, làm cơ sở để hỗ trợ. Đề nghị các hộ dân tạm thời chấp nhận phần hỗ trợ của nhà đầu tư. UBND tỉnh cũng đã có kiến nghị các bộ, ngành và Chính phủ về chính sách hỗ trợ cụ thể. Bên cạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã có phản ánh với Quốc hội, khi có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền tỉnh sẽ tiến hành hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Thạnh Phú quan tâm hỗ trợ các hộ dân trong vùng dự án (phạm vi 300m) có chế độ bảo hiểm y tế (trường hợp không phải xã bãi ngang), thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đồng thời có chính sách di dời, tái định cư đối với những hộ dân trong phạm vi 70m khi có chính sách cụ thể.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN