
Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh kiểm tra cơ sở chế biến thạch dừa tại xã Bình Phú, TP. Bến Tre.
Những năm gần đây, cùng với biến đổi khí hậu thì tình trạng ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một bộ phận dân cư thiếu ý thức, đã và đang từng ngày hủy hoại cuộc sống của mọi người. Để bảo vệ môi trường sống, mọi người phải luôn ghi nhớ bất kỳ một hành động hủy hoại môi trường dù là nhỏ nhất cũng sẽ mang đến những hệ lụy khôn lường cho hôm nay và mai sau.
Ý thức bảo vệ môi trường chưa cao
Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sống gần con kênh Chín Tế, đoạn chảy qua phường Phú Tân, TP. Bến Tre phải chấp nhận sống trong hoàn cảnh môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhìn bằng mắt thường, chúng ta có thể cảm nhận được mức độ ô nhiễm của dòng kênh này, thế nhưng mọi người sống xung quanh, hay người đi ngang qua luôn phải hít thở mùi hôi thối bốc lên từ lòng kênh. Vào mùa nắng nóng, thời tiết oi bức, nước kênh trở nên đặc quánh thì mức độ ô nhiễm lại càng gia tăng; còn mỗi khi đến mùa mưa, nước kênh lại tràn vào tận nhà dân, mang theo vô số mầm bệnh, làm phát sinh nguy cơ xảy ra các dịch bệnh như: sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp, tiêu hóa... nhất là đối với trẻ em.
Theo người dân sống xung quanh thì nguyên nhân của sự ô nhiễm này một phần là do mật độ dân cư ngày một gia tăng, dẫn đến việc nước sinh hoạt của các hộ dân chưa được xử lý thải trực tiếp ra kênh này ngày càng nhiều, trong khi kênh không được nạo vét, cây cỏ phủ lấp, làm tắc nghẽn dòng nước gây ứ đọng, đồng thời tại khu vực này còn có một số doanh nghiệp xả các loại nước thải trong quá trình sản xuất ra kênh làm mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Bên cạnh sự thiếu ý thức của một bộ phận dân cư trong việc bảo vệ môi trường, thì vẫn còn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Mặc dù pháp luật đã quy định các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải trong quá trình sản xuất, theo tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Quy định là vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp không thực hiện, ngày đêm xả các chất độc hại chưa được xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người xung quanh.
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
Từ năm 2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành liên quan đã phát hiện xử phạt 46 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, với số tiền phạt gần 2,5 tỷ đồng.
Điển hình như vụ vi phạm tại cơ sở sản xuất thạch dừa của ông Nguyễn Lâm, ở ấp Bình Công, xã Bình Phú, TP. Bến Tre. Mặc dù hằng ngày, lượng nước thải phát sinh trong quá trình chế biến thạch dừa tại cơ sở là rất lớn, nhưng ông Lâm không xây dựng hệ thống xử lý nước thải mà cho xả trực tiếp ra rạch Cái Hiên, là nguồn nước sinh hoạt của hàng chục hộ dân trong khu vực.
Tại Công ty TNHH công nghiệp dừa Liên Vĩnh Xương, ở xã Giao Hòa, huyện Châu Thành chuyên sản xuất các mặt hàng từ cơm dừa. Sáng 22-3-2018, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang công ty này đang lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra con kênh gần đó. Mặc dù Công ty Liên Vĩnh Xương có hệ thống xử lý nước thải, nhưng do công suất hạn chế và để tiết kiệm chi phí nên chủ doanh nghiệp đã lén lút xã nước thải chưa được xử lý trung bình mỗi ngày gần 5m3, với hàm lượng các chất độc hại đều vượt từ 2 - 3 lần so với mức cho phép.
Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, theo Thượng tá Ngô Văn Hai - Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát môi trường sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các biện pháp hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất có phát sinh nguồn rác thải, chất thải. Đối với các cơ sở sản xuất phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải đúng theo quy định, tuyệt đối không được xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường…
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực môi trường luôn cam go và vô cùng phức tạp. Vì vậy, để bảo vệ môi trường sống của chúng ta, bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng thì hơn ai hết các cơ sở sản xuất, mỗi hộ dân cần phải tự ý thức bảo vệ môi trường.
Bài, ảnh: Quang Duy