BDK - Cùng với cả nước, tỉnh ra sức huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp người dân ổn định cuộc sống. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo của các cấp, các ngành đã vận động vật chất, ngày công lao động giúp gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng những căn nhà mới kiên cố. Từ đó, người dân được có chỗ ở ổn định để tiếp thêm động lực thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
Các cấp Hội nông dân tích cực hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình hội viên.
Những căn nhà “Nghĩa tình nông dân”
Dưới ánh nắng chói chang, đội thợ xây dựng căn nhà tình thương cho hộ gia đình bà Phan Thị Ghé (sinh năm 1964, hội viên nông dân đang gặp khó khăn về nhà ở tại ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú) vẫn làm việc miệt mài. Đây là căn nhà tình thương được Hội Nông dân (HND) tỉnh vận động nông dân Đặng Văn Bảy (nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương, thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh) hỗ trợ với số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, người thân trong gia đình bà Ghé hỗ trợ thêm gần 20 triệu đồng để góp phần xây dựng căn nhà kiên cố hơn. Điều đặc biệt, HND xã Mỹ An đã lập Đội xung kích hỗ trợ xây dựng nhà tình thương với 15 thành viên là hội viên nông dân để giúp gia đình giảm chi phí xây dựng đến mức thấp nhất. Nông dân Nguyễn Đặng Tài, thành viên Đội xung kích hỗ trợ xây dựng nhà tình thương xã Mỹ An cho biết: “Cả đội có 15 thành viên, ngày nào rảnh thì lại phụ đắp nền, xếp gạch, vác cát, xi-măng… với tinh thần “lá lành đùm lá rách” giúp gia đình giảm chi phí xây dựng. Bản thân tôi chẳng dư giả gì nên chỉ phụ ngày công lao động. Nhờ vậy, căn nhà tình thương này được xây dựng nhanh hơn, chi phí cũng giảm rất nhiều”.
Hay tin được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương, bà Phan Thị Ghé mừng rơi nước mắt, suốt mấy đêm trằn trọc không ngủ được vì mơ ước gần như cả đời của bà giờ mới thành hiện thực. Suốt nhiều năm liền gia đình bà phải ở trong căn nhà lá dột nát trên đất mượn tạm của người khác. Bà Ghé kể lại: “Căn nhà lá này không có cửa, mái lá dột nhiều nơi nên gia đình sợ nhất là trời mưa vừa bị dột và vừa bị gió có thể cuốn đi bất cứ lúc nào. Bây giờ, được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, gia đình rất vui vì có chỗ ở ổn định, có nơi đàng hoàng để thờ phụng ông bà”. Do bà Ghé không có đất nên chính quyền địa phương đã vận động người bà con ở kế bên cho 40m2 đất để xây dựng căn nhà tình thương. Bây giờ, căn nhà sắp hoàn thành nhờ sự chung tay, góp sức của hội viên nông dân và bà con hàng xóm, gia đình bà Ghé có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Sau gần một tháng thi công, căn nhà của nông dân Phạm Ngọc Đức, 68 tuổi (ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại) hoàn thành trong niềm vui mừng của gia đình. Căn nhà có tổng diện tích 60m2 với tổng kinh phí 60 triệu đồng do HND tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng và phần kinh phí còn lại do HND huyện Bình Đại vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Hôm làm lễ bàn giao nhà, ông Đức xúc động cho biết: “Đây là căn nhà mơ ước từ lâu của gia đình nay đã thành hiện thực. Gia đình chân thành cảm ơn HND đã hỗ trợ giúp xây dựng căn nhà để che mưa, che nắng. Đây là niềm động viên để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.
Căn nhà của ông Phạm Ngọc Đức hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn cho biết: HND tỉnh đã phát động, kêu gọi gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ để cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, kêu gọi sự ủng hộ từ các hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp Trung ương, mỗi hội viên ủng hộ ít nhất 100 ngàn đồng để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng 50 căn nhà trong năm 2025.
Tập trung hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Đến nay, nhiều địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện tại, thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm) đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Có được kết quả này là nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên ở địa phương. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Giồng Trôm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đưa ra chỉ tiêu vận động xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, 25 căn nhà tình thương. Đến nay, thị trấn Giồng Trôm đã thực hiện vượt chỉ tiêu gần 300% so với nghị quyết đề ra để chuẩn bị hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bí thư Đảng ủy thị trấn Giồng Trôm Huỳnh Văn Thương cho biết: Mỗi năm địa phương đều tổ chức rà soát lại số lượng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn để có kế hoạch vận động xã hội hóa xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho người dân. Trong đó, Đảng ủy phân công cụ thể từng chi bộ, đảng viên trong công tác rà soát, vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hiện tại, địa phương vừa hoàn thành xây dựng 3 căn nhà tạm, nhà dột nát cuối cùng để giúp người dân an cư, vươn lên trong cuộc sống.
Trong năm 2024, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã vận động trên 100 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ xây dựng được 1.802 căn nhà cho các hộ dân, trong đó có 250 hộ người có công và 1.552 hộ nghèo. Hiện toàn tỉnh vẫn còn gần 3.500 hộ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí thực hiện dự kiến gần 200 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6-2025, tỉnh sẽ hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
“Để thực hiện chương trình, ngoài vận động hỗ trợ bằng tiền, HND tỉnh cũng nhận được sự đóng góp vật liệu xây dựng của quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Trong đó, mỗi huyện đều thành lập đội tình nguyện vận động kinh phí, vật liệu xây dựng nhà và đội nông dân xung kích xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm cùng nhau đóng góp vật chất, ngày công lao động giúp gia đình nông dân đang gặp khó khăn về nhà ở được xây dựng nhà kiên cố, ổn định cuộc sống”.