Chuyển biến ở một bệnh viện tỉnh

27/02/2009 - 08:07
Các bác sĩ Bệnh viện Cù Lao Minh đang tiến hành phẫu thuật nội soi. Ảnh: B.Trâm

“Năm 2008, chúng tôi đã ứng dụng tin học vào  việc quản lý khám, chữa bệnh cho bệnh nhân…Bên cạnh đó là việc thu phí cho bệnh nhân khám bệnh ngoại trú được tiến hành tại chỗ, cải tiến công tác cấp phát thuốc theo dây chuyền…

Đây là những cải cách hành chính cơ bản mà bệnh viện chúng tôi thực hiện được”, bác sĩ Trần Văn Ân-Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (BVNĐC) nói với chúng tôi.

BVNĐC hiện có 782 cán bộ công nhân viên (CBCNV), làm việc tại 32 khoa, phòng (7 phòng chức năng, 25 khoa lâm sàng và cận lâm sàng) với sức chứa 750 giường. Hàng ngày có khoảng 1.300 đến 1.400 lượt người tới khám, chữa bệnh (KCB). Năm 2008, có 501.986 lượt người tới KCB, tăng so năm 2007 là 125,86%. Trong năm, ngoài làm công tác chuyên môn, bệnh viện đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác từ thiện: hiến máu nhân đạo (được 3.850 đơn vị máu); khám và mổ mắt từ thiện cho 815 trường hợp; tặng nhà tình thương; khám bệnh, tặng quà cho người nghèo hàng chục triệu đồng; phối hợp với các đoàn từ thiện nước ngoài thực hiện hàng trăm trường hợp mổ môi hàm ếch và phẫu thuật mắt cho bệnh nhân. Ban Giám đốc bệnh viện đã thực hiện đề án liên doanh liên kết lắp đặt thêm hệ thống thiết bị mới, hiện đại với tổng  trị giá hàng chục tỷ đồng: máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy chạy thận nhân tạo, hệ thống xét nghiệm huyết học, xét nghiệm sinh hóa-miễn dịch, máy CT đa lát cắt, máy nội soi và quay vidéo phế quản CV-150… đã cho kết quả nhanh, độ tin cậy cao… giúp các thầy thuốc trong chẩn đoán bệnh nhanh, nhất là các trường hợp cấp cứu…

Tại Khoa Lao và bệnh phổi, bệnh nhân Nguyễn Văn D (Giồng Trôm) bị ho ra máu từ lâu nhưng không biết nguyên nhân. Qua máy nội soi CV-150, bác sĩ đã kết luận được do chảy máu từ lỗ phế quản thùy giữa. Bác sĩ Trưởng khoa Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Nhờ máy nội soi hiện đại, thầy thuốc biết sâu sát hơn về tình trạng của bệnh nhân để có hướng điều trị thích hợp, cũng  như những lời khuyên đối với bệnh nhân… Chẳng hạn về tư thế ngủ để máu không bị tràn ra phổi làm tắt thở”. Hoạt động chính thức từ ngày 23-1-2009, đến nay máy nội soi này đã giúp chẩn đoán cho hơn 40 bệnh nhân. Theo bác sĩ Tuấn, chi phí cho mỗi ca nội soi ở đây là 490 ngàn đồng, rẻ hơn nội soi tại TP.HCM là 200 ngàn đồng/trường hợp và bệnh nhân không phải tốn tiền xe cộ. Nội soi này cũng được áp dụng đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Cùng với những thiết bị mới, BVNĐC đã phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong điều trị: mổ thay khớp háng, nội soi khớp gối, mổ trĩ theo phương pháp Longo, dùng máy thở NCPAP để hỗ trợ bệnh nhân bị suy hô hấp, phẫu thuật tạo hình lỗ tiểu đóng thấp cho trẻ bị dị tật, phẫu thuật mổ thoát vị đặt Mesh…

Ngoài những đổi mới về thiết bị, kỹ thuật và cải cách hành chính cơ bản trên, năm 2009 Ban Giám đốc BVNĐC đã triển khai thực hiện việc khám chữa bệnh trong ngày thứ bảy và chủ nhật cho mọi đối tượng (người có thẻ và không có thẻ BHYT), đã được Sở Y tế chấp thuận và được nhiều người hoan nghênh. Có thể nói, đây là bước đột phá mới của BVNĐC,  Giám đốc bệnh viện-bác sĩ Nguyễn Hoàng Việt cho biết: “Thực hiện việc khám, chữa bệnh rộng rãi  cho mọi đối tượng trong hai ngày nghỉ, đội ngũ thầy thuốc sẽ cực hơn rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhằm để tạo điều kiện cho người có thẻ bảo hiểm y tế, nhất là CBCNV Nhà nước”. Trong  năm 2009,  BV sẽ  tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp khoa ngoại, chấn thương chỉnh hình, liên chuyên khoa mắt-tai mũi họng-răng hàm mặt; xây mới khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dược và khoa dinh dưỡng; thiết kế xây dựng khu khám cấp cứu tổng hợp và hồi sức cấp cứu theo mô hình liên hoàn; sửa chữa nâng cấp khoa phụ sản cùng các khoa khác… Đặc biệt là nâng cấp hồ xử lý nước thải, hệ thống rác thải y tế, không để xảy ra ô nhiễm môi trường…

Song song với việc thực hiện nhiều dự án và cải cách mới, thái độ phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo, lịch sự là khẩu hiệu hàng đầu của đội ngũ CBCNV của bệnh viện. 

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN