Cô bé “Kim Đồng” của năm 2011

02/09/2011 - 08:00

Giải thưởng Kim Đồng do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng là một giải thưởng danh dự, có ý nghĩa rất lớn, dành cho cán bộ Chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội, trong học tập và rèn luyện đạo đức. Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Bến Tre trong năm 2011 được nhận giải thưởng này là em Phạm Ngọc Minh Hiếu - học sinh lớp 8/3, Liên Đội trưởng của Trường THCS Định Hòa (Bình Đại). 

Anh Nguyễn Văn Đảm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn trao giấy chứng nhận giải thưởng Kim Đồng cho em Minh Hiếu.

 

Đa năng, giỏi toàn diện... là những đặc điểm của Minh Hiếu được mọi người xung quanh thừa nhận. Với những thành tích mà em có được thời gian qua thì nhận xét trên quả thật không phải là một lời nói suông. Minh Hiếu đã đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc 8 năm liền. Trong đó, từ năm học lớp 6 đến nay, em còn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện nhất trường, với điểm trung bình cả năm từ 9,6 trở lên. Năm học 2009-2010, em nhận được danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc, được tuyên dương cấp tỉnh. Nhiều năm liền em đạt giải cao ở Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp cơ sở, cấp huyện và năm học 2010-2011 đạt giải nhì hội thi này ở cấp tỉnh. Và đỉnh cao là giải thưởng Kim Đồng em vừa nhận được.

Bên cạnh thành tích học tập, Hiếu còn thể hiện nhiều năng khiếu khác và đoạt nhiều giải thưởng ở các hội thi: Kể chuyện sách hè, Tiếng hát Hoa phượng đỏ, vẽ tranh, viết báo tường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam... cấp trường, cấp huyện. Hiếu là một trong những học sinh thường xuyên được tuyên dương trong danh sách cá nhân thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy mỗi tuần và được gắn hoa trong sinh hoạt dưới cờ. Em còn là Đội trưởng của Đội tuyên truyền măng non của Liên Đội, nhiều lần em tham gia xây dựng thành công các kịch bản tuyên truyền măng non, tự sáng tác ra những trò chơi mới, tìm hiểu và sưu tầm những trò chơi dân gian... phổ biến cho các bạn, ôn tập chương trình rèn luyện đội viên bằng hình thức hội vui học tập “vừa học vừa chơi” nhằm tạo hứng thú và thu hút các bạn tham gia hoạt động Đội.

Điều gì đã giúp Hiếu đạt được nhiều thành tích như thế? Tìm hiểu về em, chúng tôi được biết, điều đó không gì khác là sự nỗ lực hết mình, chuyện học tập và tham gia phong trào Đội được sắp xếp một cách khoa học, hợp lý... Em bộc bạch, ngoài nỗ lực của bản thân còn có sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, hơn nhất là sự chỉ dẫn, dìu dắt ân cần của cô Tổng Phụ trách Đội. Cô bé “Kim Đồng” của năm 2011 còn là một người rất giàu tình cảm. Trong quyển nhật ký gửi cho cô giáo Tổng Phụ trách Đội, em đã viết:  “... Cô có biết không? Lúc nhận thưởng (Giải thưởng Kim Đồng - PV), mắt em luôn hướng về cô, cô chính là động lực để em phấn đấu có được hôm nay. Em đã khóc vì niềm vui, niềm hạnh phúc này và em khóc vì xúc động trước sự ân cần mà cô dành cho em. Em thật sự muốn gởi lời tri ân sâu sắc đến cô vì những điều cô đã  dạy dỗ, dìu dắt em. Đó sẽ là những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong quá trình tham gia hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh của em...” 

Hiếu cho biết, em sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho tổ chức Đội (và tổ chức Đoàn về sau), luôn mong cho tổ chức Đội ngày càng vững mạnh và tất cả các bạn đội viên có thể phát huy khả năng của mình khi tham gia hoạt động Đội. Được hỏi về ước mơ của mình, cô bé “Kim Đồng” đáp lại bằng câu trả lời đầy tình cảm và vô cùng đáng yêu: Em mong là ba mẹ sẽ sống khỏe, sống lâu đến khi em trưởng thành để em được phụng dưỡng ba mẹ lúc tuổi già. Và nếu sau này em trở thành người thành đạt, nhất định em sẽ trở về giúp các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn... trên quê hương mình. Nhận xét về em Hiếu, chị Phạm Thị Thu Thủy - Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Định Hòa cho biết: Minh Hiếu đã làm tốt trách nhiệm của một cán bộ chỉ huy Đội, biết linh hoạt, sáng tạo trong nhiều trường hợp. Đặc biệt, em luôn hòa đồng, động viên các bạn đội viên cùng tham gia các hoạt động và biết trao đổi ý kiến, kinh nghiệm của mình với các bạn khác. Đồng thời, em thường trao đổi với thầy cô, các bạn và suy nghĩ sáng tạo, tìm ra các hình thức sinh hoạt Đội hay hơn, mới lạ hơn, thu hút được nhiều bạn tham gia sinh hoạt Đội.

Với những thành tích đạt được và những cống hiến của em trong các hoạt động Đội, Phạm Ngọc Minh Hiếu xứng đáng với danh hiệu của giải thưởng Kim Đồng. Em là một tấm gương sáng về tinh thần cầu tiến trong học tập và tích cực trong hoạt động Đội.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN