
Virus đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)
Ngày 7-4, Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) cho biết đã phát hiện 1 trường hợp mắc biến thể đậu mùa khỉ (mpox) clade 1b không có lịch sử đi lại hoặc tiếp xúc với những người mắc bệnh khác.
Tất cả các trường hợp được xác nhận trước đó đều có lịch sử đi lại đến khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc có tiếp xúc với người mắc bệnh.
Theo UKHSA, người bệnh trên sống ở phía Đông Bắc vùng England. Cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định nguyên nhân khiến người này mắc bệnh.
Giới chức UKHSA cho biết: "Nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ đối với người dân Anh vẫn ở mức thấp" mặc dù trường hợp này chưa được giải thích.
Đậu mùa khỉ là bệnh do virus liên quan đến bệnh đậu mùa và có hai biến thể chính - clade 1, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em và clade 2. Các triệu chứng gồm sốt, phát ban trên da hoặc mụn nước chứa mủ, sưng hạch bạch huyết và đau nhức cơ thể.
WHO lần đầu tiên ban bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng - mức cảnh báo cao nhất vào năm 2022 do sự lây lan của biến thể clade 2.
Đợt bùng phát này chủ yếu ảnh hưởng đến những người đàn ông đồng tính và song tính ở châu Âu và Mỹ. Các chiến dịch tiêm chủng và nâng cao nhận thức ở nhiều quốc gia đã giúp ngăn chặn số ca bệnh trên toàn thế giới và WHO đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào tháng 5-2023 sau khi ghi nhận khoảng 87.400 ca mắc, trong đó có 140 ca tử vong.
Năm 2024, một đợt dịch, với sự xuất hiện của biến thể mới, đã lây lan rộng rãi ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Biến thể này cũng đã được ghi nhận ở các nước láng giềng Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda, với các ca bệnh nhập khẩu ở Thụy Điển, Ấn Độ, Thái Lan, Đức và Anh.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+