Có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp

09/12/2018 - 19:43

Bà Nguyễn Thị Làm, ngụ Tổ 10, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, được chồng là Lê Khánh Sơn (cùng địa chỉ) ủy quyền trong giải quyết tranh chấp 2.352,6m2 đất xảy ra tại địa phương.

Theo đó, ông Sơn là chủ sở hữu phần đất có diện tích 2.352,6m2 thuộc thửa số 6, tờ bản đồ số 20, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, đã được UBND huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 2-11-2012. Trên phần đất này có 5 ngôi mộ (4 mộ người lớn, 1 mộ trẻ em) là người thân của ông Nguyễn Văn Chúng và ông Lê Văn Đời. Năm 2013, ông Sơn, bà Làm đã yêu cầu ông Đời và ông Chúng di dời mộ của người thân về đất nhà (cả 2 người này đều có đất) nhưng họ không đồng ý. Ông Sơn bị bệnh nặng, cần tiền để lo thang thuốc nên muốn bán bán đất để trị bệnh nhưng bị ông Đời, ông Chúng tranh cản (không di dời mộ của người thân về đất nhà). Bà Làm gửi đơn yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp từ tháng 7-2018 cho đến nay, nhưng xã đã chậm giải quyết. Bà Làm khiếu nại.

Trao đổi với chúng tôi vào ngày 6-12-2018, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Mỹ Hòa Đặng Thành Nhân cho rằng, UBND xã đã mời 2 bên đương sự tới để hòa giải lần đầu vào ngày 20-9-2018 nhưng không thỏa thuận được giá hỗ trợ di dời mộ. Theo đó, xã sẽ tiếp tục hòa giải vụ tranh chấp. 

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Làm, nếu hòa giải tại xã không thành, theo quy định của pháp luật về đất đai, bà có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Ba Tri giải quyết tranh chấp.  

BĐK

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN