
Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng BCĐ tỉnh; Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán - Phó trưởng BCĐ tỉnh chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo của cơ quan thường trực BCĐ tỉnh, số ca mắc Covid-19 tăng 12,03% so với kỳ báo cáo 4-11-2021. Có 3 huyện có số ca mắc tăng cao gồm: Giồng Trôm (30,16%), Bình Đại (27,73%), Chợ Lách (26,17%). Trung bình trong 7 ngày gần đây, có gần 60 ca mắc ghi nhận/ngày, cao hơn đỉnh điểm của dịch tháng 7-2021 (dưới 55 ca/ngày). Điều đáng lo ngại, số ca mắc ngoài cộng đồng chiếm trên 45% ca mắc. Đánh giá theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện có mức độ dịch cấp 2, 1 huyện cấp độ 3 (Bình Đại); cấp xã có 55 đơn vị có mức độ dịch cấp 1, 70 đơn vị cấp 2, 27 đơn vị cấp 3, 5 cấp 4.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều xã cấp 4 - “vùng đỏ”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19. Tỉnh vẫn duy trì thực hiện 2 nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế.
“Công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, từng đơn vị, địa phương phải nhận thức điều này và tập trung thực hiện song song 2 nhiệm vụ, không được bỏ nhiệm vụ nào. Nếu bỏ quên nhiệm vụ phòng, chống dịch là sai lầm và thất bại, do đó phải tiếp tục quán triệt nhiệm vụ phòng, chống dịch trong nội bộ và ngoài dân nhân. Tiếp tục duy trì xuyên suốt công thức phòng chống dịch “5K + vắc-xin + thuốc + công nghệ + ý thức người dân” và phương châm “lỏng ngoài, chặt trong, chặt từ cơ sở” trong phòng dịch. Từng đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch không được chủ quan, lơ là”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Trong khi đợi giải pháp vắc-xin, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: Kiên trì khôi phục “vùng xanh” từ xã, huyện và lâu dài cả tỉnh. Từng địa phương căn cứ cấp độ dịch để ứng dụng và áp dụng quy định cho phù hợp để lãnh đạo điều hành tại địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện và triển khai ngay trạm y tế lưu động khi có yêu cầu.
Từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở phải xác định và thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128. Trụ cột thứ nhất: Giãn cách, cách ly nhanh nhất, gọn nhất, hẹp nhất và không để lây lan. Trụ cột thứ 2: Xét nghiệm thần tốc, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phân loại điều trị kịp thời. Trụ cột thứ 3: Điều trị tích cực từ xa, từ sớm để bệnh nhân không chuyển nặng, giảm tử vong.
.jpg)
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận cuộc họp.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương có yêu cầu mua sắm thiết bị y tế phòng dịch nhưng gặp khó khăn thì gửi danh sách về Sở Tài chính để làm đầu mối đề xuất UBND tỉnh xem xét, cân đối ngân sách trang bị và ưu tiên cấp trước những thiết bị tối cần thiết. Đồng thời yêu cầu các huyện chuẩn bị chu đáo kế hoạch cách ly F1, F0 không triệu chứng về cách ly tại nhà khi số lượng F0 tăng quá nhanh.
“Hiện nay chốt cửa ngõ của tỉnh chỉ thực hiện nhiệm vụ đếm người ra, người vào tỉnh. Do đó, tỉnh sẽ gỡ bỏ các chốt cửa ngõ của tỉnh, đồng thời rà soát, khảo sát các xã, huyện nào cần lập chốt tiến hành lập chốt cho phù hợp, khoa học, không cản trở việc đi lại, chỉ hướng dẫn nhắc nhở trường hợp chưa đúng quy định. Các trường hợp cần thiết cần cho xét nghiệm để kịp thời phát hiện và tách F0. Công tác chuẩn bị rút chốt tỉnh và lập chốt địa phương cần tiến hành khẩn trương và triển khai trong ngày 12-11 tới”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.
Tin, ảnh: Phan Hân