Costa Rica tiến hành tổng tuyển cử bầu Tổng thống và nghị sĩ Quốc hội

07/02/2022 - 06:02

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 6-2-2022, cử tri Costa Rica đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới nhiệm kỳ 2022-2026 và 57 nghị sĩ Quốc hội.

Các ứng cử viên tổng thống Costa Rica tại cuộc tranh luận ngày 19-1-2022. Nguồn: as-coa.org
Các ứng cử viên tổng thống Costa Rica tại cuộc tranh luận ngày 19-1-2022. Nguồn: as-coa.org

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy nhiều khả năng cuộc bầu cử tổng thống Costa Rica lần này sẽ phải quyết định ở vòng 2, diễn ra vào ngày 3-4 tới, vì không ai trong số 25 ứng cử viên có thể đạt được 40% phiếu ủng hộ để giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.

Trong cuộc thăm dò về người thay thế Tổng thống đương nhiệm Carlos Alvarado, cựu Tổng thống José María Figueres (nhiệm kỳ 1994-1998) thuộc đảng Giải phóng Quốc gia (PLN) dẫn đầu với 17% số phiếu ủng hộ.

Theo sau là cựu Phó Tổng thống Lineth Saborío (2002-2006) với 13% và nhà truyền giáo đạo Tin lành Fabricio Alvarado với 10,3% phiếu ủng hộ.

Gần 100 quan sát viên quốc tế đến từ Trung Mỹ, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Bolivia, Jamaica, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp, Peru, Brazil, Colombia, Paraguay và Mexico sẽ tham gia giám sát cuộc tổng tuyển cử.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN