Cùng “Thắp sáng ước mơ” cho thế hệ trẻ

27/11/2012 - 15:24
Các em học sinh nghèo kể về ước mơ của mình.

Nhằm giúp cho thế hệ trẻ có niềm tin, biết sống có lý tưởng và hoài bão, từ năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ.

Thông qua chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên được giao lưu, chia sẻ định hướng tương lai với những người biết vượt lên số phận, thực hiện thành công ước mơ, sống có lý tưởng hơn, biết xây dựng kế hoạch thực hiện ước mơ của mình.

Chương trình được thực hiện nhiều lần trong năm dành cho nhiều đối tượng, từ thanh niên nghèo đến những chiến sĩ trẻ tình nguyện xây dựng quân đội, nhưng đối tượng chính vẫn là học sinh nghèo học giỏi. Trong năm học 2011-2012, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức 10 chương trình, trong đó có 6 chương trình truyền hình trực tiếp. Ngoài phần giao lưu với các nhân vật là những tấm gương điển hình trong học tập, công tác, chương trình còn tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Em Lê Hồng Ngọc - lớp 10 chuyên Lý - Trường THPT Chuyên Bến Tre, là một trong 10 học sinh giỏi được nhận học bổng của chương trình. Em cho biết, mẹ em là công nhân của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre, ba bị bệnh tắc mạch nên mắt bên phải đã bị hư, thị lực mắt trái chỉ còn 50%. Một mình mẹ phải làm công nhân nuôi cả gia đình 4 thành viên, rất vất vả. Nhận được học bổng lần này em rất mừng, vì số tiền này phần nào giúp em trang trải việc học, giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

Em Lê Trần Cẩm Tú - lớp 7 - Trường THCS Phong Nẫm (Giồng Trôm) là học sinh giỏi nhiều năm liền. Tú cho biết, nhận được học bổng của chương trình Thắp sáng ước mơ là niềm vui, niềm vinh dự lớn đối với em. Đây không chỉ là niềm cổ vũ, sự động viên về mặt vật chất mà còn là phần thưởng lớn về mặt tinh thần. Em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của gia đình, nhà trường và các nhà hảo tâm. 

Trong năm 2012, VNPT Bến Tre tài trợ Tỉnh Đoàn thực hiện 6 chương trình truyền hình trực tiếp (30 triệu đồng/lần), tặng 3 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) và 4 chương trình thực hiện bên ngoài (khoảng 100 triệu đồng), kèm theo mỗi chương trình đều tặng học phẩm, học bổng cho học sinh nghèo (khoảng 40 triệu đồng). Năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục thực hiện chương trình Thắp sáng ước mơ (mỗi tháng/lần), nhưng không tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp vì kinh phí khá lớn. Chương trình sẽ tập trung hướng về cơ sở, vận động mọi người cùng “Thắp sáng ước mơ” cho thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: Trung Nhựt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN