Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik
Chính quyền Kiev đang có cơ hội cuối cùng để duy trì một hình thức quốc gia nào đó sau khi xung đột Ukraine tất yếu đi đến hồi kết, cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhận định, đồng thời kêu gọi Kiev tham gia đàm phán hòa bình.
Kênh RT của Liên bang Nga cho biết phát biểu tại một diễn đàn pháp lý quốc tế ở St. Petersburg vào hôm thứ Ba (20/5) ông Medvedev – hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga – thừa nhận rằng Moskva “hoàn toàn không thích” chế độ chính trị hiện tại ở Kiev.
Tuy vậy, cựu Tổng thống Liên bang Nga cho rằng các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn có “một cơ hội cuối cùng để duy trì, trong một số điều kiện nhất định một dạng nhà nước nào đó, hoặc nếu muốn nói chính xác, một tư cách pháp lý quốc tế nhất định, từ đó có được cơ hội phát triển trong hòa bình sau khi các hành động quân sự kết thúc”.
Dù chính phủ Ukraine hiện tại không có chủ quyền và là một “quasi-state” thất bại (quốc gia bán phần, không đầy đủ), Moskva vẫn sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình trực tiếp và vô điều kiện, trên cơ sở thực tế hiện nay và giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của xung đột, ông Medvedev tuyên bố.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng bày tỏ lo ngại rằng hiện tại không có cá nhân nào ở Ukraine đủ tư cách pháp lý để ký bất kỳ hiệp ước hòa bình nào với Moskva. Mối lo này chủ yếu xuất phát từ khả năng một hiệp ước được ký bởi chính quyền hiện tại có thể bị bác bỏ nếu Ukraine có một chính phủ mới sau cuộc bầu cử, ông Medvedev giải thích.
Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận lập tức về tuyên bố nêu trên của ông Medvedev.
Theo RT, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã chính thức kết thúc vào năm ngoái, nhưng chính trị gia này liên tục trì hoãn tổ chức bầu cử mới, viện dẫn tình trạng chiến tranh và thiết quân luật.
Trong khi Moskva đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky với tư cách là lãnh đạo Ukraine, thì vào tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – đã ám chỉ rằng phía Liên bang Nga có thể bỏ qua vấn đề này để khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình.
“Lợi ích của việc bắt đầu tiến trình giải quyết hòa bình là quan trọng nhất,” ông Peskov nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng “mục tiêu hàng đầu là khởi động quá trình đàm phán,” còn mọi câu hỏi khác chỉ là “thứ yếu.”
Tuần trước, các phái đoàn từ Liên bang Nga và Ukraine đã gặp nhau tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Kiev đơn phương rút khỏi tiến trình hòa bình vào cuối tháng 3/2022.
Trưởng đoàn đàm phán Liên bang Nga tại Istanbul – ông Vladimir Medinsky – sau đó cho biết hai bên đã đồng ý thực hiện một cuộc trao đổi tù binh với quy mô 1.000 người mỗi phía, và sẽ tiếp tục liên lạc sau khi cả hai bên chuẩn bị xong các đề xuất chi tiết về lệnh ngừng bắn.
Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov báo cáo tình hình đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X
Liên quan tới vấn đề này, vào ngày 19-5, theo báo The Kyiv Post hôm 20-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai bên sẽ sớm thực hiện trao đổi tù binh, nhiều địa điểm, không chỉ riêng Vatican, đang được cân nhắc cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
Ông Zelensky nói: “Hôm nay, chúng tôi đang bàn về việc trao đổi tù binh chiến tranh”, ông Zelensky nói tại phòng họp báo và cho biết thêm: “Cũng đã có tín hiệu từ phía chúng tôi liên quan đến các tù nhân chính trị và các nhà báo. Tôi không muốn đi vào chi tiết lúc này… ví dụ như việc trao đổi trẻ em lấy binh lính ,… thành thật mà nói, chúng tôi không ủng hộ cách tiếp cận đó. Trẻ em cần được trả về một cách vô điều kiện. Việc này (trao đổi trẻ em để lấy quân nhân) là không công bằng và vượt ra ngoài phạm vi của pháp luật cũng như luật chiến tranh”.
Tổng thống Ukraine cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, cùng với đại diện của Cơ quan An ninh Ukraine và các cơ quan tình báo, đang xử lý phần việc này.
“Tôi tin rằng trong vài ngày hoặc vài tuần tới, chúng ta sẽ thấy những kết quả cụ thể. Các chi tiết và ngày thực hiện đang được thảo luận”, ông Zelensky nói.
Vào ngày 17-5, hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) đưa tin rằng Trung tâm Điều phối Liên hợp về Tìm kiếm và Giải phóng Tù nhân dưới sự chỉ đạo của Cơ quan An ninh Ukraine đã bắt đầu các bước chuẩn bị cho một cuộc trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.