Cựu Tổng thống Nga dự đoán kịch bản thêm nhiều nước có vũ khí hạt nhân

08/04/2025 - 18:02

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân "đang ở mức cao nhất mọi thời đại."

Tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Theo Reuters, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 8-4 tuyên bố sẽ có thêm nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong những năm tới, đổ lỗi cho phương Tây đã đẩy thế giới đến bờ vực Thế chiến thứ Ba bằng cách tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga tại Ukraine.

Ông Medvedev, người từng tự coi mình là người hiện đại hóa theo khuynh hướng tự do khi giữ chức Tổng thống Nga giai đoạn 2008-2012, hiện tự thể hiện là một nhân vật "diều hâu" chống phương Tây của Điện Kremlin.

Các nhà ngoại giao cho rằng những phát ngôn của ông Medvedev cho thấy tư duy ở cấp cao nhất của giới tinh hoa Điện Kremlin.

Trong một bài đăng về Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START mà ông đã ký với Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama tại Prague năm 2010, ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2-2026.

Đề cập đến các tuyên bố gần đây từ các nhà lãnh đạo Pháp và Anh về kho vũ khí hạt nhân của hai nước này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga chỉ trích các cường quốc châu Âu về điều mà ông gọi là hành động khoe khoang về "khả năng chiến lược ít ỏi" và nhấn mạnh tình hình đang chứa đầy nguy hiểm.

Đăng trên kênh Telegram, ông Medvedev khẳng định: "Tình hình hiện tại là ngay cả với việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột, việc giải trừ vũ khí hạt nhân trong những thập kỷ tới là không thể.

Thế giới sẽ tạo ra các loại vũ khí mới, mang tính hủy diệt hơn, và các quốc gia mới sẽ sở hữu kho vũ khí hạt nhân."

Hồi đầu tháng trước, phản ứng trước việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định: “Đây là mối đe dọa đối với Nga.”

Trong tuyên bố hôm 5-3, Tổng thống Macron cho biết ông đang cân nhắc mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân của Pháp cho các đối tác châu Âu, đồng thời sẽ tiến hành đàm phán chiến lược với các đồng minh châu Âu về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong việc bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, sở hữu khoảng 88% tổng số vũ khí hạt nhân, theo sau là Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN