Cựu Tổng thống Philippines Duterte lên tiếng trên đường bị dẫn độ sang Hà Lan

13/03/2025 - 11:13

Ngày 12-3-2025, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đăng tải video lên trang Facebook cá nhân kèm nhiều chia sẻ, sau khi ông bị bắt giữ theo lệnh của ICC.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong quá trình chiếc máy bay chở ông Rodrigo Duterte chuẩn bị hạ cánh tại Hà Lan, cựu Tổng thống Philippines quay cận cảnh vào gương mặt rồi đăng lên Facebook nhấn mạnh: "Tôi là người đã lãnh đạo lực lượng thực thi pháp luật và quân đội của chúng ta. Tôi nói rằng sẽ bảo vệ các bạn và tôi chịu trách nhiệm về tất cả. Tôi luôn nói với lực lượng cảnh sát, quân đội rằng đó là trách nhiệm của tôi và tôi là người phải gánh vác".

Cựu Tổng thống 79 tuổi bồ sung: "Đây sẽ là một quá trình pháp lý dài, nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng tôi sẽ tiếp tục phục vụ đất nước và chấp nhận điều đó”.

Ông Duterte đã đến một trung tâm giam giữ của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) bên bờ biển Hà Lan, trước thềm phiên tòa đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới ở The Hague (La Haye).

Trước đó, vào ngày 11-3-2025, Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết cảnh sát nước này đã thi hành lệnh bắt giữ do ICC ban hành đối với cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Việc bắt giữ diễn ra vào sáng 11-3-2025 theo giờ địa phương, ngay sau khi ông Rodrigo Duterte vừa đặt chân xuống một sân bay ở thủ đô Manila.

Phủ Tổng thống Philippines cho biết cảnh sát nước này thực thi lệnh bắt do ICC ban hành đối với ông Duterte liên quan đến chính sách trong cuộc chiến chống ma túy khi ông còn đương nhiệm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Cựu luật sư của ông Duterte nói rằng lệnh bắt này là "bất hợp pháp" và cựu tổng thống không có đại diện pháp lý vào thời điểm bị bắt.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, Philippines đã rời ICC vào năm 2019 theo chỉ thị của ông Duterte. Về phần mình, ICC tuyên bố sẽ xem xét các tội danh bị cáo buộc thực hiện trước năm 2019, khi Philippines vẫn là thành viên chính thức của tòa án này và cụ thể ở đây là từ năm 2016, thời điểm ông Duterte bắt đầu giữ ghế Tổng thống. Theo cảnh sát Philippines, trong sáu năm ông Duterte làm tổng thống, có tổng cộng 6.200 nghi phạm tử vong trong các chiến dịch chống ma túy.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Duterte không quyết định từ bỏ hoàn toàn con đường chính trị. Vào tháng 10/2024, ông đã đăng ký tranh cử chức thị trưởng Davao. Ông Duterte sẽ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Davao dự kiến diễn ra trong năm nay. Bản thân ông Duterte từng giữa chức thị trưởng Davao trong 2 thập niên, trước khi thắng cử tổng thống năm 2016.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN