Đa dạng hóa các hình thức giảm nghèo

04/11/2015 - 07:31

Học viên học nghề tại xã Vĩnh An.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, thời gian qua, huyện Ba Tri còn tập trung đa dạng hóa các hình thức thực hiện công tác giảm nghèo như: các nguồn vốn vay, mô hình phát triển kinh tế để hỗ trợ người nghèo, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... Từ đó, đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và giải quyết được việc làm cho người lao động trong huyện.

Thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đối với các hộ nghèo, cận nghèo. Đối với các hộ nghèo, tùy vào hoàn cảnh, nhu cầu thực tế của người nghèo mà áp dụng các giải pháp hỗ trợ cụ thể. Nhiều chính sách được thực hiện tốt đã phát huy tác dụng, góp phần cải thiện thu nhập, đời sống cho người nghèo, cận nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo từng năm được kéo giảm. Đầu năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 20,37% với 10.061 hộ. Năm 2014 còn 4.826 hộ, tỷ lệ 9,23% (giảm 11,08%). Theo kế hoạch phấn đấu cuối năm 2015, hộ nghèo giảm còn 3.781 hộ, tỷ lệ 7,23%. Trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm 13,08%, giảm tương đương 6.280 hộ so với năm 2010.

Nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo là hai xã An Đức và An Hiệp (nằm trong Đề án 6 xã bãi ngang ven biển - khó khăn của huyện được Trung ương đầu tư về cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, chính sách cho hộ nghèo). Cuối năm 2010, xã An Đức có tỷ lệ hộ nghèo 34,71%, đến cuối năm 2014 còn 19,99% và ước thực hiện cuối năm 2015 còn 16,99%. Xã An Hiệp, cuối năm 2010 có tỷ lệ hộ nghèo 29,87%, đến cuối năm 2014 còn 16,67% và ước thực hiện đến cuối năm 2015 còn 14,67%, giảm 15,2% so với năm 2010.

Trong 5 năm qua, huyện đã giải quyết việc làm cho 36.686 lao động. Trong đó, lao động làm việc ở nước ngoài là 583 người. Đặc biệt, huyện đã mời gọi các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 4 ngàn lao động của địa phương. Trung tâm Dạy nghề huyện được đầu tư xây dựng mới, hệ thống trung tâm học tập cộng đồng được phủ khắp. Các hoạt động tư vấn, giải quyết việc làm, xuất khẩu được tư vấn tuyên truyền đến các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Thiện Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện cho biết: Trung tâm thường xuyên phối hợp mở các lớp theo nhu cầu của học viên, chủ yếu là may mặc, kỹ thuật chăn nuôi...; kết hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện như: Công ty TNHH may mặc Thành Kiều, Công ty TNHH Tỷ Hùng, Doanh nghiệp may mặc Tân An giải quyết việc làm sau đào tạo.

An Đức là một xã thuần nông, có xuất phát điểm rất thấp, kinh tế chủ yếu là trồng lúa, nuôi thủy sản và buôn bán nhỏ lẻ. Trình độ học vấn và kinh nghiệm sản xuất của đa số người dân thấp nên tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn nhiều. Ông Huỳnh Đức Nhân - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã chia sẻ: Hàng năm, xã tổ chức đối thoại với hộ nghèo và phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. Các đoàn thể tập trung hỗ trợ hội viên về vốn vay để phát triển kinh tế. Từ những cơ sở đó, xã phấn đấu cuối năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo là 3%, tương ứng 61 hộ.

Với mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ngãi Trung có 15 hội viên nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững. Hội hiện có 67 hội viên nghèo làm chủ hộ, trong đó có 43 hộ không thể thoát nghèo do già yếu, bệnh tật, neo đơn... Hội đã chọn 15 hội viên và khảo sát nhu cầu của từng hộ; vận động các chị em khá giúp đỡ các chị em nghèo bằng nhiều hình thức như: bán chịu, cho mượn con giống, tiền mặt, ngày công lao động... Chị Nguyễn Châu Sa - Chủ tịch Hội cho biết: Hội phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở lớp đan ghế dây nhựa, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt...; thành lập nhiều mô hình: nuôi vịt, gà sinh học, nuôi bồ câu, đan ghế nhựa... đã giải quyết việc làm cho 886 người, thu nhập từ 2 - 5 triệu đồng/tháng.

Những kết quả trên đã thể hiện sự chung sức, đồng thuận của người dân và chính quyền các cấp. Các mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả đã từng bước giúp người dân vươn lên, cải thiện cuộc sống; đồng thời, góp phần xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã.

Bài, ảnh: Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN