Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc thành công tốt đẹp

18/06/2020 - 15:18

BDK.VN - Trong 3 ngày 16, 17 và 18-6-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội. 

Tham dự đại hội có nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc qua các thời kỳ; quý mẹ Việt Nam anh hùng; cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 40 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu Bí thư, 2 Phó bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Trung đắc cử Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ là: Phát huy tinh thần Đồng khởi, tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, cơ bản hoàn thành các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Mỏ Cày Bắc: tự tin - năng động - sáng tạo - thân thiện - văn minh. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030, đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Phương châm hành động: “Dân chủ - kỷ cương - năng động - phát triển”.

Đại hội thống nhất một số một nhiệm vụ chủ yếu như: Giá trị sản xuất tăng bình quân đạt 11,12%/năm; mức tăng tưởng bình quân lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,06%, công nghiệp - xây dựng tăng 15,79%, thương mại - dịch vụ tăng 12,31%; GRDP bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 500 người; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; phát triển mới từ 300 đến 350 đảng viên; đến cuối nhiệm kỳ đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN