
Đại biểu tham dự Đại hội Luật sư tỉnh nhiệm kỳ X (2024 - 2029).
Đại biểu khách mời ngoài tỉnh có LS Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam đến dự cùng đại diện lãnh đạo Đoàn LS các tỉnh Bình Phước, Tiền Giang, Long An và Trà Vinh.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Kim đến dự đại hội.
Đại hội đã hoàn thành chương trình đại hội gồm các nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IX (2018 - 2023), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2024 - 2029); báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật Đoàn LS tỉnh nhiệm kỳ IX; báo cáo tài chính Đoàn LS tỉnh nhiệm kỳ IX; thông qua dự thảo Nội quy Đoàn LS tỉnh nhiệm kỳ X.
Nhiệm kỳ IX (2018 - 2023), công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp LS và phát triển LS được Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh quan tâm. LS được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm và thực hiện các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định. Cuối tháng 3-2018, Đoàn LS tỉnh có 44 thành viên, đến cuối năm 2023, Đoàn LS tỉnh có 90 LS (trong nhiệm kỳ phát triển được 46 LS).
Đoàn LS tỉnh hiện có 24 tổ chức hành nghề LS. Trong đó, có 19 Văn phòng LS và 5 Công ty luật (so nhiệm kỳ trước tăng 2 Văn phòng LS và 3 Công ty luật). Hiện có 9 LS hành nghề LS với tư cách cá nhân hoạt động trong các tổ chức xã hội khác. Trong nhiệm kỳ Đoàn LS tỉnh đã phân công các tổ chức hành nghề LS cử LS bào chữa 262 vụ án hình sự; các LS được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hàng năm, nhân Ngày Truyền thống LS Việt Nam, Ngày Pháp luật Việt Nam, Đoàn LS tỉnh phối hợp với Báo Đồng Khởi tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí tại một số xã vùng xa, có khó khăn trong việc tiếp cận pháp luật; đã tổ chức được 4 lần với hơn 100 lượt người được tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí. Đoàn LS tỉnh có 6 LS tham gia tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp tại trụ sở Báo Đồng Khởi; đã tư vấn trên 180 vụ việc, hơn 230 bài viết trên chuyên mục “Luật sư tư vấn bạn đọc” đăng trên báo; có 6 LS là cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, đã tham gia bào chữa 24 vụ án hình sự; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 41 vụ việc cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ X (2024 - 2029) và đại biểu dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc ra mắt trước đại hội.
Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh nhiệm kỳ X (2024 - 2029) gồm có 3 thành viên; bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ X gồm có 3 thành viên. LS Nguyễn Tấn Nhứt được bầu là Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh nhiệm kỳ mới. Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu LS toàn quốc gồm có 3 thành viên.
LS Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn LS tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Trong điều kiện khó khăn, Đoàn LS tỉnh đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiêm vụ, nhất là công tác phát triển đội ngũ LS và hoạt động phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn LS Bến Tre cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững nhịp cầu nối giữa Đảng với dân; bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn LS tỉnh, đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IX  đề ra. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Đoàn LS tỉnh tiếp tục quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ LS tỉnh; quan tâm công tác giám sát về tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề LS và hoạt động hành nghề LS; nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của LS đối với khách hàng ngày càng tốt hơn.
Đối với các LS thành viên thuộc Đoàn LS tỉnh, không ngừng trau dồi kiến thức, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật trong hành nghề nhằm để nâng cao uy tín, vị thế của nghề LS.
Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp, cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác LS. Đồng thời, tạo nhiều thuận lợi cho Đoàn LS tỉnh hoạt động hiệu quả; phối hợp với Đoàn LS tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ LS; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ LS trên địa bàn tỉnh đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới.
Tin, ảnh: Huỳnh Đức