Đại hội Thể dục thể thao huyện điểm Thạnh Phú

15/05/2022 - 18:09

BDK.VN - Đại hội (ĐH) Thể dục thể thao (TDTT) huyện Thạnh Phú - huyện điểm đã long trọng khai mạc ngày 15-5-2022, tại sân vận động huyện. Đây không chỉ là sự kiện thể thao hướng đến ĐH TDTT tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2022, mà còn là hoạt động hướng đến kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022). Đồng thời, thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống từ Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển để thắp sáng đài đuốc tại lễ khai mạc ĐH TDTT huyện Thạnh Phú tiến tới đưa đuốc về ĐH TDTT tỉnh Bến Tre lần thứ IX, năm 2022.

Diễu hành ảnh Bác tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Thạnh Phú.

Diễu hành ảnh Bác tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Thạnh Phú.

Sôi nổi  ĐH TDTT huyện điểm

Sau thời gian diễn ra ĐH TDTT cấp cơ sở (tháng 4 và 5-2022), ĐH TDTT huyện Thạnh Phú được chọn làm điểm, tổ chức đầu tiên của cấp huyện, thành phố, qua đó, vừa khởi động ĐH TDTT cấp huyện, thành phố cho các huyện, thành phố, các ngành học tập, rút kinh nghiệm tiến tới tổ chức cho đơn vị mình.

ĐH TDTT huyện Thạnh Phú lần thứ IX thu hút gần 1 ngàn vận động viên của 18 xã, thị trấn và 4 trường THPT, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tham gia ở 12 môn thi đấu: bóng đá nam (11 người), bóng đá mini nam (5 người), bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, đẩy gậy, karate, điền kinh, võ cổ truyền, cờ tướng, bóng đá mini nữ và việt dã.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân - Trưởng ban Tổ chức ĐH cho biết, trong những năm qua, Thạnh Phú đã sớm quy hoạch tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động TDTT, gắn với công trình TDTT và các thiết chế văn hóa. Đồng thời, huy động nhiều nguồn lực của xã hội đầu tư cho sự nghiệp TDTT, đặc biệt là đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Trong 5 năm qua kể từ ĐH TDTT lần thứ VIII năm 2018 đến nay, huyện Thạnh Phú đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch. Đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, phong trào TDTT của huyện đã tiếp tục phát triển sâu rộng và từng bước được nâng cao. Cơ sở vật chất được tăng cường, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, huyện cũng đã cung cấp nhiều vận động viên cho tỉnh tham gia thi đấu và đạt thành tích cao ở các giải toàn quốc và khu vực.

“Thông qua ĐH TDTT nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân. Đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TDTT của huyện trong giai đoạn 2018 - 2022; thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với tinh thần “Văn hóa - Thể thao - Vui vẻ - Sức khỏe - Đoàn kết”. Đây cũng là dịp để các vận động viên có điều kiện cọ sát học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu”, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân nhấn mạnh.

Rước đuốc giai đoạn 1 ĐH TDTT tỉnh

Nhân dịp khai mạc ĐH TDTT huyện Thạnh Phú, tại Khu di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, đại diện Ban chỉ đạo, Ban tổ chức ĐH TDTT tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2022 đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã anh dũng hy sinh làm nên con đường huyền thoại “Hồ Chí Minh trên biển”. Đồng thời, thực hiện nghi thức rước đuốc ĐH - ngọn lửa truyền thống từ Tượng đài Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển mang về thắp lên đài đuốc tại lễ khai mạc ĐH TDTT huyện Thạnh Phú, tiến tới ĐH TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022.

Ban Tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự Đại hội.

Ban Tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự Đại hội.

Theo Ban tổ chức ĐH TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022, việc chọn rước đuốc truyền thống từ Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển để tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ hải quân ưu tú đã chiến đấu hy sinh trên khắp các chiến trường sông, biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Tiếp tục tiếp nối lý tưởng của thế hệ đi trước; đem sức mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo tổ chức thành công ĐH TDTT huyện Thạnh Phú, tiến tới ĐH TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022.

Sau khi bế mạc ĐH TDTT huyện Thạnh Phú, Ban tổ chức ĐH TDTT tỉnh sẽ làm lễ rước đuốc truyền thống từ huyện Thạnh Phú về Bảo tàng tỉnh. Sang giai đoạn 2 thực hiện lễ rước đuốc truyền thống thắp sáng tại ĐH TDTT tỉnh lần IX năm 2022 (19 giờ ngày 15-9-2022).

Theo Ban tổ chức ĐH TDTT tỉnh, sau ĐH điểm huyện Thạnh Phú, các đơn vị huyện, thành phố, ngành học tập, rút kinh nghiệm, tiến tới tổ chức tốt ĐH cấp mình. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe của nhân dân. Gắn kết công tác tổ chức ĐH với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc của tỉnh tham dự ĐH TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022.

Ngày 15-5-2022, Thạnh Phú tổ chức khai mạc ĐH TDTT huyện lần thứ IX năm 2022. Tham dự có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bàn, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Châu Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương, cùng đại diện các huyện, thành phố, các đoàn thể thao trong địa bàn huyện. Sau phần nghi thức ĐH là phần đồng diễn thể thao chào mừng ĐH. Sau khai mạc, các vận động viên sẽ bước vào thi đấu các môn theo lịch của Ban tổ chức, dự kiến sẽ kết thúc vào giữa tháng 6-2022.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích