Đảm bảo cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân mùa khô 2022

24/02/2022 - 17:48

BDK.VN - Ngày 24-2-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam và đoàn công tác đã có cuộc kiểm tra tiến độ thi công công trình cống Tân Phú (Châu Thành). Đoàn cũng khảo sát tình hình vận hành của các nhà máy nước: Sơn Đông (TP. Bến Tre), An Hiệp (Châu Thành) thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra thi công tại công trình cống Tân Phú (Châu Thành).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra thi công tại công trình cống Tân Phú (Châu Thành).

Theo  báo cáo tiến độ thi công, công trình cống Tân Phú đang được khẩn trương hoàn thiện phần hố móng B2, là một trong 2 hố móng quan trọng của công trình, đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành vào tháng 12-2022 và có thể vận hành. Cống Tân Phú cùng với cống Bến Rớ là công trình thủy lợi ngăn mặn trữ ngọt trọng điểm của tỉnh thuộc Dự án quản lý nước Bến Tre (JICA3).

Nhận định đối với khả năng trữ và cấp nước ngọt tại các nhà máy nước thuộc công ty, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre Trần Hùng cho biết: Cùng với các công trình cống đập, đập tạm của tỉnh dần hoàn thiện, đưa vào vận hành, các giải pháp công trình và phi công trình, các nhà máy nước của công ty như: An Hiệp, Sơn Đông, Hữu Định xử lý nguồn nước trong lưu vực sông Mã đảm bảo việc cung cấp nước ngọt cho người dân. Bằng nhiều giải pháp, công ty phối hợp ngành quản lý các cống đập, việc cấp nước đảm bảo trong điều kiện độ mặn cho phép có thể sử dụng. Từ đầu mùa khô đến nay, chất lượng nước cũng như sản lượng nước cấp ra cho người dân ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng, phát huy hiệu quả các công trình ngăn mặn đã hoàn chỉnh và các tuyến ống công ty đã cải tạo, nâng cấp trong mạng lưới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra kênh dẫn nước tại nhà máy nước Sơn Đông (TP. Bến Tre).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra kênh dẫn nước tại nhà máy nước Sơn Đông (TP. Bến Tre).

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá: “Các địa phương, các sở, ngành đã có sự chuẩn bị rất tốt cho công tác phòng chống hạn mặn, đặc biệt là phát động người dân trữ nước chủ động bằng nhiều phương pháp. Đặc biệt là các công trình phòng chống hạn mặn, có sự chuẩn bị chu đáo, nhiều cống đập đã được hoàn thành trước thời hạn để chuẩn bị ứng phó với hạn mặn. Các công trình, dự án lớn như cống Tân Phú cũng đang khẩn trương thi công để đảm bảo tiến độ, sẽ đảm bảo tháng 12-2022 hệ thống cống có thể vận hành được”.

Đi liền với việc ngăn mặn trữ ngọt, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành và lực lượng trực tiếp vận hành các cống phối hợp địa phương thường xuyên xả nước lúc nước ngọt thượng nguồn để đảm bảo lấy được nước ngọt, nước sạch, giảm tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường nước. Đồng thời vận động người dân có ý thức không xả thải trực tiếp rác xuống sông rạch.

Tại cuộc kiểm tra kênh dẫn nước vào nhà máy nước Sơn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chỉ đạo: TP. Bến Tre cần có giải pháp xử lý ngay việc xả thải trực tiếp của chợ Sơn Đông xuống kênh dẫn nước để đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN