Đảm bảo thực hiện đúng quy định

30/11/2016 - 06:36

Người dân đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh để làm thủ tục đăng ký sang tên, đổi chủ xe mô tô, xe gắn máy. Ảnh: N.X

Theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4-4-2014 của Bộ Công an quy định về việc chủ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên đến hết ngày 31-12-2016 khi mua, cho, tặng, được phân bổ, điều chuyển sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 46 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Để mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Bến Tre.

* Thưa Đại tá, hiện nay thủ tục đăng ký, sang tên, đổi chủ cho xe mô tô, xe gắn máy được thực hiện như thế nào và các phương tiện chưa được đăng ký sang tên trước ngày 31-12-2016 thì sẽ bị xử lý ra sao?

- Đại tá Nguyễn Văn Tuấn: Theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về việc đăng ký xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự đã chuyển hồ sơ sở hữu qua nhiều người nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ thì được đăng ký sang tên đến hết ngày 31-12-2016. Sang ngày 1-1-2017, các trường hợp nêu trên sẽ không được giải quyết sang tên theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 của Thông tư số 15. Riêng trường hợp người đăng ký xe đã nộp hồ sơ xe trước ngày 1-1-2017 thì vẫn được tiếp tục đăng ký sang tên theo quy định.

Tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15 quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân khi mua, được điều chuyển cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Quá thời hạn 30 ngày, chủ phương tiện không làm thủ tục sang tên theo quy định thì bị phạt tiền từ 100 - 200 ngàn đồng đối với cá nhân và từ 200 - 400 ngàn đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 46 của Chính phủ….

* Theo Nghị định số 46 của Chính phủ, từ ngày 1-1-2017 sẽ áp dụng hình thức xử phạt xe không chính chủ. Tuy nhiên, đối với các trường hợp người tham gia giao thông mượn xe mô tô, xe gắn máy của người thân trong gia đình, người quen, bạn bè thì xử lý như thế nào?

- Theo quy định của pháp luật, đối với xe không chính chủ, tức là xe qua mua bán, chuyển nhượng, cho, tặng hoặc thừa kế mà chưa làm thủ tục sang nhượng thì khi tham gia giao thông gây tai nạn từ nghiêm trọng trở lên thì sẽ bị xử lý theo Khoản 9, Điều 76, Nghị định số 46, bị phạt tiền từ 100 - 200 ngàn đồng, riêng đối với các trường hợp khác thì sẽ không bị lực lượng chức năng xử phạt xe không chính chủ.

Đối với các trường hợp trong một gia đình sử dụng chung một chiếc xe mà phương tiện đó do vợ, chồng, con cái hay ông bà đứng tên, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông không phải là xe của chính mình đứng tên thì vẫn không bị xử phạt về lỗi xe không chính chủ. Vì đây là tài sản chung của gia đình nên mọi người có quyền sử dụng theo quy định và cũng không cần thiết đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

 Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ không dừng xe để xử phạt lỗi xe không chính chủ mà chỉ xử phạt đối với những trường hợp người tham gia giao thông gây tai nạn từ nghiêm trọng trở lên đối với xe không chính chủ là những phương tiện mua bán qua nhiều người mà chưa làm thủ tục sang tên theo quy định. Vì vậy, tôi yêu cầu người tham gia giao thông đừng nghe những thông tin không chính thống trên các trang mạng xã hội để rồi làm bản thân mình hoang mang, lo lắng, hiểu sai lệch về vấn đề này.

* Xin Đại tá cho biết thêm việc đăng ký, sang tên cho xe mô tô, xe gắn máy sẽ đem lại lợi ích gì cho chủ phương tiện và cơ quan quản lý?

- Chủ trương của Nhà nước đưa ra, yêu cầu mọi người khi mua bán, cho, tặng, sang nhượng xe phải làm thủ tục đăng ký sang tên mình, bởi vì nó đem lại những lợi ích thiết thực đối với người bán cũng như người mua. Đồng thời giúp cho cơ quan chức năng giải quyết mọi vấn đề được nhanh chóng, kịp thời đem lại lợi ích cho người tham gia giao thông và cho toàn xã hội.

Đối với người bán nếu không làm thủ tục sang nhượng cho người mua thì trong trường hợp người mua xe sử dụng phương tiện đó để vi phạm pháp luật như: buôn lậu, cướp giật hoặc gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ trốn… thì cơ quan chức năng sẽ đến xác minh những người có liên quan để giải quyết vụ việc, gây phiền hà đến người bán. Đồng thời, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi làm nhiệm vụ.

Đối với người mua, đã làm thủ tục sang tên mình thì người mua được quyền sử dụng hay mua bán phương tiện đó theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa sang tên khi tham gia giao thông trên đường lỡ xảy ra tai nạn giao thông thì cơ quan chức năng sẽ mất nhiều thời gian để xác minh chủ phương tiện cũng như người bị nạn, từ đó mà việc liên hệ gia đình người bị nạn đến chăm sóc, giúp đỡ gặp nhiều khó khăn.

* Xin cảm ơn Đại tá!

Nguyễn Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN