Daniil Medvedev đoạt danh hiệu thứ 15

31/10/2022 - 10:11

Hạt giống số một Daniil Medvedev ngược dòng hạ Denis Shapovalov 4-6, 6-3, 6-2 ở chung kết giải ATP 500 tại Vienna, hôm 30-10.

Đó cũng là trận thắng thứ 45 của Medvedev mùa này, bên cạnh 15 thất bại. Tay vợt 26 tuổi từng thua năm trận chung kết liên tiếp, trước khi đoạt danh hiệu Los Cabos Open ở Mexico hồi tháng 8.

Medvedev đạt phong độ cao ở Vienna Open tuần qua, không thua set và game giao bóng cho tới trận chung kết gặp Shapovalov. Tay vợt Canada chơi hay ở set đầu với 21 điểm winner, nhờ đó thắng hai game đỡ bóng và hạ Medvedev 6-4. Lối đánh chắc tay cuối sân giúp Medvedev dần trở lại ở set hai. Anh buộc Shapovalov tự đánh hỏng 11 lần, rồi thắng 6-3.

Trong set quyết định, Medvedev thể hiện bản lĩnh với chỉ bốn lần tự đánh hỏng. Bên kia lưới, Shapovalov mất nhịp giao bóng khi mắc ba lỗi kép, cũng tự đánh hỏng 12 lần. Tay vợt sinh năm 1999 càng chơi càng đuối, liên tiếp thua hai game giao bóng cuối và gác vợt 2-6. Shapovalov thua trận chung kết ATP Tour thứ 5 liên tiếp. Anh chỉ thắng trận chung kết đầu tiên trong sáu trận đã chơi, ở Stockholm Open tháng 10-2019.

Chiến thắng ở Vienna giúp Medvedev chính thức có vé dự ATP Finals, sự kiện cuối mùa diễn ra từ ngày 13 – 20-11. Bảy trong 15 chức vô địch của tay vợt Nga diễn ra trên sân cứng trong nhà. Medvedev sẽ chơi Paris Masters tuần này với mục tiêu đoạt Masters 1000 thứ năm trong sự nghiệp.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN