 |
Thành viên Câu lạc bộ cấp thuốc. |
Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ tình nguyện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hoạt động hướng đến chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng nông thôn. Mỗi nơi đi qua, những chiếc áo blouse trắng đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.
Các thành viên trong CLB đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chung tay, góp phần cùng ngành Y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. CLB được thành lập vào tháng 6-2014, với sự tham gia của 121 thành viên. Ngay sau khi thành lập, các thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
Các hoạt động chủ yếu của CLB là khám sàng lọc, xét nghiệm, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ngoài ra, các thành viên còn tham gia tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Không kể ngày nghỉ, không quản đường sá xa xôi, lực lượng tình nguyện sẵn sàng đến các xã gặp khó khăn để khám bệnh, phát thuốc. Sau mỗi chuyến đi, những chiếc áo blouse trắng đều để lại ấn tượng đẹp và sự yêu mến của người dân.
Bà Hồ Thị Cẩm ở ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách xúc động: “Được các cháu trẻ quan tâm đến tận vùng nông thôn thăm, khám bệnh, tôi rất vui và hài lòng vì sự tận tình của các cháu. Đặc biệt, các cháu đoàn viên đã hướng dẫn tận tình các bước khi vào khám. Hy vọng đoàn thường xuyên đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, giúp người dân nghèo như chúng tôi”.
Năm 2014, CLB đã tổ chức nhiều chuyến về nguồn tại các vùng nông thôn của huyện Châu Thành, Thạnh Phú, Chợ Lách và tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 750 lượt bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách. Ngoài ra, lực lượng đã đến tận nhà thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho 18 mẹ Việt Nam anh hùng, với tổng số tiền trên 134 triệu đồng.
Qua mỗi chuyến đi, từng thành viên khoác áo blouse trắng tình nguyện cảm nhận sự thôi thúc có thêm nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ khó khăn với người dân. Bạn Bùi Minh Giang công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành viên CLB, chia sẻ: “Tham gia CLB, tôi có thêm nhiều trải nghiệm. Được đến vùng nông thôn, tiếp xúc với người dân có hoàn cảnh khó khăn càng làm cho mình sống tích cực và ý nghĩa hơn. Tham gia CLB về với người dân nghèo còn tiếp thêm động lực để các thành viên phấn đấu thể hiện y đức”.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Phượng - Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ tình nguyện Đoàn Khối các cơ quan, các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia rất nhiệt tình. Mặc dù điều kiện kinh tế còn hạn chế nhưng khi có hoạt động về nguồn khám, chữa bệnh miễn phí, các bạn hăng hái lên đường, không tính toán. CLB mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, chia sẻ của nhà hảo tâm để hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng luôn được duy trì và tiếp tục phát huy.