Đấu tranh phòng, chống ma túy vì cuộc sống bình yên

04/11/2015 - 07:33

Khám sức khỏe cho người nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh có hơn 1,1 ngàn người nghiện ma túy. Trong 9 tháng năm 2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSPCMT) Công an tỉnh đã triệt phá 19 vụ liên quan đến ma túy. Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre và TAND huyện Châu Thành (nơi xảy ra nhiều án về ma túy) đã xét xử hàng chục vụ án với hàng chục bị cáo. Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT) diễn ra ngày càng quyết liệt và cần có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triệt phá nhiều vụ án liên quan tới ma túy

Thượng tá Hà Văn Ron - Phó Trưởng Phòng CSPCMT Công an tỉnh cho biết: “Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh, số người nghiện ma túy đá (ma túy tổng hợp) ngày càng nhiều, thủ đoạn mua bán ma túy ngày càng tinh vi hơn”. Hiện tại, số người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh là 1.102 người; trong đó, nhiều nhất là TP. Bến Tre 510 người, Châu Thành 165 người, Bình Đại 108 người. Trong tổng số 1.102 người nghiện này, có 886 người không có việc làm (chiếm 80,39%), có người nghiện là công nhân và nông dân; hầu hết người nghiện đều có tiền án, tiền sự.

Năm 2014, lực lượng PCMT trong tỉnh phát hiện 54 vụ với 58 đối tượng liên quan tới tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm: 47,2157g ma túy tổng hợp, 16,7566g heroin cùng một số tiền mặt, dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. 9 tháng năm 2015, Phòng CSPCMT Công an tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng triệt phá 19 vụ liên quan tới ma túy, bắt nhiều đối tượng và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Năm 2014, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với Phòng CSPCMT Công an tỉnh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng (tang vật thu giữ gồm 14 tép heroin, 1,4 triệu đồng, điện thoại di động, xe máy). Cùng năm này, lực lượng BĐBP đã lập hồ sơ xử phạt 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, số tiền 5,25 triệu đồng (trong đó có 2 đối tượng dưới 18 tuổi). Trong 10 tháng năm 2015, BĐBP tỉnh phạt hành chính 4 đối tượng với số tiền 3 triệu đồng, mời làm việc 38 đối tượng nghi vấn có sử dụng ma túy và đã làm rõ 7 đối tượng sử dụng ma túy.

Tội phạm ma túy phức tạp, ở nhiều thành phần, lứa tuổi, như trường hợp của Cao Minh Hiếu (sinh năm 1986, ngụ Phường 8, TP. Bến Tre) và Cao Minh Sĩ (sinh năm 1997, ngụ xã Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) là 2 đối tượng nghiện, tham gia mua bán ma túy để có tiền sử dụng và tiêu xài. Sau nhiều ngày theo dõi, CSPCMT đã bắt Hiếu và Sĩ vào đêm 30-1-2015, với tang vật thu giữ gồm 2,1357gram Methamphetamine. Hiếu bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị tòa tuyên phạt với mức án 3 năm 6 tháng tù giam; Sĩ bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, xử phạt mức án 1 năm 6 tháng tù giam.

Gần đây, TAND TP. Bến Tre vừa tuyên phạt mức án 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Phan Văn Lê (sinh năm 1992, thường gọi là Vương), ngụ xã Vĩnh An, huyện Ba Tri. Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 25-9-2014, tại khu vực cầu thang của Khách sạn Đại An (Phường 7, TP. Bến Tre), lực lượng CSPCMT đã bắt quả tang Phan Văn Lê đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm nhiều túi nylon nhỏ chứa ma túy có trọng lượng 11,2417gram Methamphetamine, điện thoại, dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Quá trình điều tra, Lê khai nhận đã thực hiện 14 lần bán ma túy cho nhiều người, thu lợi bất chính số tiền 13 triệu đồng.

Quyết tâm cai nghiện ma túy

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện chương trình hỗ trợ cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng (theo Kế hoạch số 3226 ngày 29-6-2015 của UBND tỉnh). Theo đó, trong thời gian người nghiện ma túy tới trung tâm cắt cơn (từ 10 - 15 ngày), được Nhà nước hỗ trợ kinh phí (miễn phí) và được đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên trung tâm theo dõi, điều trị, hỗ trợ. Kể từ khi thực hiện ca cắt cơn đầu tiên (ngày 11-9-2015) cho đến nay (29-10-2015), Trung tâm đã hỗ trợ “cắt cơn, giải độc” cho 80 người; đã có 63 người thực hiện xong, còn lại 17 người đang tiếp tục được hỗ trợ.

Với ý chí cai nghiện, anh S. (TP. Bến Tre) chia sẻ: “Tôi quyết tâm cai nghiện ma túy để làm lại cuộc đời, anh à!”. Sống ở đất thị thành, trong một lần xiêu lòng nghe theo lời bạn bè rủ rê, anh đã tìm đến ma túy và trở thành người nghiện. Nhiều lần, anh S. muốn từ bỏ ma túy nhưng không được, dẫn đến kinh tế sa sút, người thân xa lánh. Sau nhiều lần được sự động viên, an ủi của gia đình, đoàn thể và nhất là sự chia sẻ, hỗ trợ của chương trình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; cuối cùng, anh S. đã chọn cho mình một hướng đi đúng - đoạn tuyệt với ma túy. Anh S. kể: “Trong những ngày đầu thực hiện cắt cơn, lúc nào tôi cũng cảm thấy bồn chồn, khó chịu trong người như có hàng ngàn con dòi bò trong xương tủy. Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua”.

Ông Nguyễn Văn Đấu - Quyền Giám đốc Trung tâm cho biết: “Trong quá trình cắt cơn, người nghiện thường có các triệu chứng như ngáp, chảy nước mắt, nước mũi, toát mồ hôi. Một số người bị đau bụng, tiêu chảy hoặc mất ngủ, bồn chồn lo lắng hoặc kích động, quậy phá. Tại trung tâm đã xảy ra trường hợp người nghiện không làm chủ được bản thân trong việc tiểu tiện, đại tiện”.

Cai nghiện ma túy bằng điều trị Methadone

Chính thức hoạt động từ tháng 9-2014, đến nay, Khoa Điều trị Methadone (Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Sở Y tế) đã điều trị cho 240 bệnh nhân, hiện còn khoảng 200 người đang điều trị. Bác sĩ Huỳnh Như Ý - Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa cho biết: “Hiện có khoảng 30% bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm đã giảm liều thuốc và tiến tới ngưng điều trị”. Theo bác sĩ Ý, đối với những bệnh nhân được gia đình, người thân quan tâm nhắc nhở, động viên uống thuốc hàng ngày thì khả năng ổn định về thể chất khá nhanh, sớm giúp họ lấy lại tinh thần và có một số người đã tìm được việc làm.  

Em N. (huyện Ba Tri) là một trong những bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị ổn định bộc bạch: “Em vướng vào heroin đầu năm 2014 do bạn bè rủ rê và vì tò mò muốn thử. Nhiều lúc em muốn bỏ ma túy nhưng không được. Cuối năm 2014, nhờ bạn bè giới thiệu về chương trình uống Methadone nên em tham gia. Gần đây, có một số bạn rủ chơi ma túy nhưng em quyết tâm bỏ”. Sau gần 1 năm điều trị Methadone, đến nay, sức khỏe và thể chất của N. tiến triển tốt và em mong muốn khi khỏi bệnh sẽ tìm được việc làm ổn định để lo cho tương lai. Cùng tâm trạng với N., chị L. (TP. Bến Tre) là người sử dụng heroin khá lâu (trên 5 năm), đã một lần cai nghiện nhưng chị chưa bỏ ma túy được; tháng 5-2015, với quyết tâm cao, chị tham gia điều trị bằng Methadone và đến nay tinh thần, sức khỏe đã ổn định…

Hiện tại, Bến Tre đang tập trung cho công tác đấu tranh PCMT với nhiều chương trình, kế hoạch theo từng ngành chức năng, đơn vị, đoàn thể. Đặc biệt, UBND tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh PCMT: Kế hoạch số 1174 về công tác PCMT năm 2015; Kế hoạch số 3226 về mở đợt vận động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone… Thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, các ngành liên quan đã ban hành kế hoạch và đồng loạt triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tin rằng, với sự nỗ lực của lực lượng PCMT trong tỉnh, sự góp sức tích cực của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, chính quyền địa phương và nhất là sự quan tâm của mỗi hộ gia đình, công tác PCMT trên địa bàn tỉnh sẽ đạt nhiều kết quả khả quan hơn.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN