
Đại biểu trao đổi về việc phát huy hiệu quả Công trình Trạm biến áp 110 kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối - tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.
Tạo điều kiện thu hút đầu tư
Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện trong tỉnh đang tăng cao, chủ yếu phục vụ cho sản xuất của các khu công nghiệp (KCN), nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của các hộ gia đình; trong đó, có khu vực huyện Mỏ Cày Bắc. Thời gian qua, huyện chưa có trạm biến áp 110kV để cấp điện mà nhận điện từ trạm 110kV Mỏ Cày Nam và trạm 110kW Bến Tre, với bán kính xa, độ tin cậy và chất lượng điện chưa đảm bảo. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối - tỉnh Bến Tre hết sức cần thiết.
Dự báo tình hình phát triển của huyện Mỏ Cày Bắc, đến cuối năm 2023, tổng nhu cầu phụ tải khoảng 26MW. Với mức tăng trưởng phụ tải hàng năm của huyện khoảng 10,65%, dự báo phụ tải của huyện Mỏ Cày Bắc đến năm 2025 tăng trên 30MW. Trong thời gian tới, Cụm công nghiệp (CCN) Tân Thành Bình và CCN Hòa Lộc đi vào hoạt động, đô thị Phước Mỹ Trung hình thành, đòi hỏi nhu cầu sử dụng điện tại địa phương tăng rất cao.
Xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, dự án xây dựng trạm biến áp 110kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối - tỉnh được triển khai từ tháng 8-2023, tại xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Việc hoàn thành và đóng điện vận hành công trình trạm biến áp 110kV Thanh Tân vô cùng cần thiết và thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các CCN của huyện. Đồng thời, công trình còn góp phần tăng cường liên kết lưới điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ ổn định và tin cậy trong việc cung cấp điện liên tục, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Mỏ Cày Bắc nói riêng và tỉnh nói chung.
Theo ông Đào Hòa Bình - Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, công trình đi qua địa bàn các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, TP. Bến Tre. Quá trình triển khai thu hồi đất mặt bằng trạm Thanh Tân khá thuận lợi nhờ được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo 428 của Tỉnh ủy, cũng như việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện công trình đường dây và trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh. Hàng tháng, Ban Quản lý dự án có báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các công trình cho Sở Công Thương để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc.
Tại lễ đóng điện, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam Nguyễn Phước Đức phấn khởi cho biết: Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai thực hiện xây dựng 6 công trình đường dây 110kV và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh. Các công trình điện 110kV nhằm cấp điện cho KCN An Hiệp (đang quá tải), ổn định cấp điện cho KCN Giao Long và KCN Phú Thuận sắp tới.
Đẩy nhanh tiến độ công trình
Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam Nguyễn Phước Đức đánh giá, đây là công trình có tiến độ hoàn thành sớm nhất so với nhiều dự án lớn mà Tổng công ty thực hiện ở các tỉnh miền Nam trong thời gian qua. Kết quả phấn khởi này sẽ tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ khởi công và hoàn thành các công trình lưới điện sắp tới trên địa bàn tỉnh như: đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận, trạm 110kV Phú Thuận, đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại, đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh…
Để công trình trạm biến áp 110kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối - tỉnh Bến Tre phát huy hiệu quả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị, Tổng công ty Điện lực miền Nam chỉ đạo Công ty Điện lực Bến Tre, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện Mỏ Cày Bắc trong việc cấp điện an toàn, ổn định cho tuyến đường dây. Tăng cường công tác kiểm tra, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. Tiếp tục quan tâm dành nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có tập trung phát triển lưới điện 110kV và hệ thống lưới điện nông thôn đã xuống cấp, nhằm nâng cao chất lượng nguồn điện phục vụ nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện chất lượng, an toàn.
Các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Mỏ Cày Bắc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và có biện pháp ngăn ngừa không để xảy ra sự cố, tai nạn về điện. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương hãy vì lợi ích chung chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo vệ tài sản của ngành điện để phục vụ lâu dài nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng 5 công trình còn lại để có thể khánh thành ít nhất từ 2 - 3 công trình trong năm 2024, còn lại hoàn thành trong năm 2025 trên tinh thần thể hiện sự quyết tâm của tỉnh và ngành điện, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”, đánh dấu bước ngoặt trong đầu tư phát triển hệ thống điện tỉnh.
|
“Khi các đường dây hình thành sẽ tạo mạch vòng 110kV hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế 3 huyện biển, giải quyết được bài toán cấp điện cho nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao 4 ngàn héc-ta, cung cấp điện cho các KCN, CCN quy hoạch giai đoạn sắp tới, nhất là khắc phục tình trạng quá tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Giồng Trôm, đường dây 110kV Giồng Trôm - Bình Đại, từ đó tạo mạch vòng khép kín để đến năm 2025 giải tỏa công suất các dự án điện gió đã được phê duyệt (1.007,7MW).
(Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam Đào Hòa Bình)
|
Bài, ảnh: Cẩm Trúc