Đầu tư lưới điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

15/09/2023 - 05:17

BDK - Theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 14-5-2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, mục tiêu phát triển lưới điện là đảm bảo sự phát triển cân đối, tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp phụ tải với chất lượng tốt nhất, độ tin cậy và tính hiệu quả cao, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng điểm là phục vụ phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông lâm thủy sản.

Đầu tư lưới điện tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.

Đầu tư lưới điện tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.

Triển khai 6 công trình

Tỉnh sẽ phát triển lưới điện 220kV và 110kV, tăng khả năng truyền tải công suất trên đường dây, từng bước điện đại hóa hệ thống điều khiển lưới điện… Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã triển khai thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh 6 công trình trạm biến áp 110kV và đường dây 110kV tổng mức đầu tư lên đến 670,3 tỷ đồng. Các công trình này đi qua các huyện Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc và TP. Bến Tre, với tổng dung lượng 120MVA. Tổng chiều dài của các đường dây khoảng 139km.

Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa phối hợp với các nhà thầu tổ chức động thổ công trình Trạm biến áp 110KV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối tại ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc). Đây là 1 trong 6 công trình trọng điểm do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư đã và đang triển khai, có quy mô 2 máy biến áp 40MVA, giai đoạn đầu sẽ lắp đặt 1 máy biến áp 40MVA, phần đường dây đấu nối 2 mạch dài 250m với tổng mức đầu tư 70,24 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu dự báo tình hình phát triển của huyện Mỏ Cày Bắc: Đến cuối năm 2023, tổng nhu cầu phụ tải khoảng 26MW. Với mức tăng trưởng phụ tải hàng năm 10,65%, dự báo phụ tải của huyện Mỏ Cày Bắc đến 2025 lên 30,3MW. Trong thời gian tới, Cụm công nghiệp (CCN) Tân Thành Bình được quy hoạch với diện tích 75ha, tương đương phụ tải 12MW và CCN Hòa Lộc 70ha, tương đương 10MW…

“Khi công trình Trạm biến áp 110KV Thanh Tân và đường dây đấu nối được đưa vào vận hành sẽ cung cấp điện ổn định cho CCN Tân Thành Bình và phụ tải lân cận thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, góp phần tăng cường liên kết lưới điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ ổn định và tin cậy trong việc cung cấp điện liên tục. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư đến thuê đất và phát triển sản xuất…”, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu nhận định.

Đồng thuận giải phóng mặt bằng

Trạm 110kV An Hiệp và đường dây 110kV từ 220kV Bến Tre đến 110kV An Hiệp với mục tiêu cấp điện ổn định, giải quyết được vấn đề quá tải hiện nay cho Khu công nghiệp An Hiệp và phục vụ tốt nhu cầu dân sinh. Bà Võ Thị Kim Ly, xã An Hiệp (Châu Thành) là một trong những hộ đồng thuận cao việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Theo bà Ly, đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã của địa phương nói chung và gia đình nói riêng.

Nhu cầu phát triển lưới điện để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hiện đang rất cấp thiết.

Nhu cầu phát triển lưới điện để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hiện đang rất cấp thiết.

Tuy nhiên, hạn chế của công trình này cũng như nhiều công trình lưới điện khác là chậm tiến độ do vướng một số hộ chưa đồng thuận chủ trương. Một số hộ yêu cầu dịch chuyển ngang tuyến; một số hộ yêu cầu phải bồi thường theo giá thỏa thuận, không đồng ý đơn giá bồi thường do tỉnh quy định… khiến công trình vẫn chưa thể vận hành. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Bến Tre mong muốn các hộ dân trong vùng dự án chia sẻ, đồng hành cùng ngành điện để thực hiện hoàn thành các công trình trên với thời gian sớm nhất.

Việc chậm tiến độ xây dựng các công trình đầu tư phát triển hệ thống điện sẽ khiến các đường dây hiện hữu bị quá tải. Vì vậy, có khả năng bị sự cố, gây mất điện bất cứ lúc nào. Quá trình kiểm tra, giải quyết sự cố lâu, thời gian mất điện sẽ dài do không có đường dây nào khác để thay thế cấp điện. Việc cung cấp điện cho các khu công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, do các đường dây 22kV đã quá tải, phụ tải xa nguồn. Vì vậy, chất lượng điện sẽ không được đảm bảo. Cùng với đó, việc giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo cho các nhà máy điện gió hiện có trên địa bàn các huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú sẽ không đạt theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thuận lợi hơn trong quá trình vận động giải phóng mặt bằng công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã thành lập Tiểu ban 06 về việc tuyên truyền, vận động bồi thường giải phóng mặt bằng công trình lưới điện 110kV. Theo đó, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bồi thường giải phóng mặt bằng công trình lưới điện 110kV. Kêu gọi người dân trong vùng dự án hiểu, thông cảm và đồng thuận chủ trương thực hiện các công trình đúng tiến độ, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai đầu tư 6 công trình đường dây và Trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh, gồm: Trạm biến áp 110kV Phú Thuận, đường dây 1l0kV Phú Thuận - Bình Đại, đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận, đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh, Trạm biến áp 110 kV An Hiệp và đường dây 110kV từ 220kV Bến Tre - 110kV An Hiệp, Trạm 110kV Thanh Tân và đường dây đấu nối.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN