Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh năm 2015 và phương hướng năm 2016, do UBND tỉnh tổ chức ngày 30-3-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước yêu cầu các ngành chức năng trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung lẫn hình thức và cụ thể cả đối tượng; cần đặt mục tiêu giảm người nghiện mới đến từng địa phương, nêu rõ các giải pháp và phấn đấu giảm ít nhất 50%.
Tăng cường quản lý, kiểm soát và cảm hóa, giáo dục đối tượng
cũ. Mở rộng chiến dịch vận động gia đình đối tượng, toàn xã hội đặc biệt là người
nghiện; các đoàn thể trong hệ thống chính trị vào cuộc phải giải thích rõ về
tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy, mại dâm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
cần quan tâm tạo điều kiện tốt về dạy nghề và giải quyết việc làm cho các đối
tượng sau cai nghiện. Mở rộng các điểm cấp phát thuốc thay thế và khoanh vùng đối
tượng để theo dõi trong quá trình điều trị. Các ngành chức năng tăng cường kiểm
tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm”, cần nhắc nhở thường xuyên để
tránh vi phạm pháp luật.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.229 người
nghiện ma túy (có hồ sơ quản lý, tăng 182 người so với cùng kỳ). Hoạt động mại
dâm diễn biến khá phức tạp. Cùng với tệ nạn ma túy, mại dâm là dịch HIV/AIDS,
lũy tích từ năm 1993 đến năm 2015, số người nhiễm HIV được phát hiện trong toàn
tỉnh là 2.242 người, số người chuyển sang AIDS là 1.427 người, tử vong 861 người.
TP. Bến Tre có số người nhiễm HIV cao nhất (578 người), chiếm hơn 1/4 tổng số
người nhiễm trong toàn tỉnh và thấp nhất là Thạnh Phú 105 người (4,7%). Năm
2015, số trường hợp nhiễm HIV là 170 trường hợp (giảm 37 trường hợp so với năm
2014). Các trường hợp nhiễm HIV là do lây nhiễm qua đường tình dục (62,2%), lây
qua đường máu (11,9%), lây truyền từ mẹ sang con (3,5%); chủ yếu ở độ tuổi 15 -
49, chiếm 94%.