Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư từ Nhật Bản
20/09/2023 - 07:15
BDK - Nhật Bản được xác định là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Nhật Bản cung cấp viện trợ ODA song phương số 1, đối tác hợp tác lao động thứ 2, nhà đầu tư thứ 3, đối tác thương mại thứ 4 của Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh có rất nhiều hoạt động quan hệ hữu nghị, gắn kết mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. Nổi bật là lĩnh vực kinh tế với nhiều dự án đã và đang được triển khai.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chụp hình lưu niệm cùng với đoàn chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Ehime đến làm việc tại tỉnh Bến Tre vào tháng 8-2022. Ảnh: Châu Linh
Thắt chặt mối quan hệ
Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh, đối với Dự án (DA) tổ chức phi chính phủ (NGO), có 3 NGO của Nhật Bản đã gắn bó với tỉnh. Thứ nhất, Tổ chức Seed to Table đã tài trợ thực hiện các hoạt động phát triển nông nghiệp hữu cơ, giáo dục khởi nghiệp và hướng nghiệp khởi nghiệp thông qua việc xây dựng vườn rau sạch tại trường. Thứ hai, Hội Hở môi hàm ếch đã tài trợ, hỗ trợ gia đình có con mổ vá môi hàm ếch, phụ nữ, trẻ em khuyết tật và xây dựng, đưa vào sử dụng khu phẫu thuật, hồi sức sau mổ cùng với một số thiết bị y tế. Thứ ba, Hội Trợ giúp trẻ em Việt Nam - Nhật Bản với 30 năm hoạt động tại Bến Tre, đã hỗ trợ chương trình phục hồi chức năng, hỗ trợ các trang thiết bị y tế và tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y sĩ và giáo viên.
Đối với DA ODA, có DA Quản lý nước Bến Tre sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước với tổng mức đầu tư trên 6.191 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 làm chủ đầu tư.
Về DA FDI, hiện tại các khu công nghiệp của tỉnh có 4 DA có vốn đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản, với trên 77 triệu USD (chiếm gần 5% tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh), gồm: Công ty TNHH MTV Furukawa Automative Systems Việt Nam (sản xuất bộ dây điện xe hơi), Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam (sản xuất van solenoid điều khiển trong hộp số tự động xe hơi, các linh kiện cho hộp số tự động và các linh phụ kiện khác), Công ty TNHH HIMARU Bến Tre (sản xuất ba lô, túi xách thời trang, vali, cặp táp...), Công ty TNHH May mặc SHOWA - Bến Tre (sản xuất các sản phẩm may mặc chất lượng cao).
Để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền chặt, tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với đại diện văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Văn phòng Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 3-2020; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế vào tháng 8-2022 với tỉnh Ehime; tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vào tháng 6-2023. Đặc biệt, Hội thảo xúc tiến đầu tư “Bến Tre - Tiềm năng và cơ hội đầu tư” thu hút hơn 170 đại biểu (trong đó, có 150 doanh nghiệp đến từ tỉnh Ehime, Tokyo, Osaka, Kagawa, Hiroshima…).
Hiện Bến Tre và tỉnh Ehime đang triển khai các nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế. Trong đó, có DA liên kết giữa các tỉnh, thành phố hướng đến hiện thực hóa một xã hội tuần hoàn và khử carbon giữa hai tỉnh, thực hiện giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng cơ chế tín chỉ chung JCM tập trung trong 3 lĩnh vực: rác thải, năng lượng công nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhật Bản
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2023), để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Nhật Bản trong việc xây dựng và triển khai các DA mới, tập trung trên các lĩnh vực ưu tiên vận động viện trợ: Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với xâm nhập mặn; cung cấp nước sạch; tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xây dựng các trung tâm văn hóa Nhật Bản tại Bến Tre.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đến thăm và làm việc với Công ty I’m Corporation, tỉnh Ehime, Nhật Bản chuyên sản xuất màng bọc thực phẩm. Ảnh: Châu Linh
Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ phát triển về hướng Đông với các tuyến đường động lực ven biển và khu kinh tế biển, đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt từ 8,5 - 9,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu tăng gấp đôi so với năm 2020, khoảng 87 triệu đồng/người/năm, mỗi năm giải quyết việc làm cho 18 - 20 ngàn lao động, đưa khoảng 2 ngàn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và Nhật Bản là thị trường mà tỉnh hướng đến.
Với những thành quả hợp tác đã đạt được với đối tác Nhật Bản, tỉnh sẵn sàng chào đón thêm các doanh nghiệp đến đầu tư và phát triển tại tỉnh. Đặc biệt, các lĩnh vực đầu tư và khai thác các khu, cụm công nghiệp, năng lượng, các ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản chuyên sâu, phát triển công nghệ cao, hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp phụ trợ… góp phần thúc đẩy tiến trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết thêm: Với uy tín và trách nhiệm của các nhà đầu tư Nhật Bản đã và đang đầu tư tại Bến Tre, tỉnh đã chuẩn bị hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận có diện tích 232ha để thu hút, mời gọi nhà đầu tư thứ cấp và Nhật Bản là đối tác quan trọng mà tỉnh mong muốn thu hút.
Ngoài ra, tỉnh mong muốn tiếp tục thu hút đầu tư FDI từ Nhật Bản vào các lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên mời gọi đầu tư như: Khu du lịch, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng. Trung tâm Nghỉ dưỡng và chăm sóc y tế người cao tuổi. Trung tâm Tri thức Nhật Bản để nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ cho ĐBSCL và cả nước. Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với chuyển giao công nghệ. Chế biến thực phẩm xuất sang Nhật và các nước khác; Trung tâm Phân phối sản phẩm nông sản Bến Tre và ĐBSCL. Công nghiệp sản xuất các sản phẩm năng lượng mới (năng lượng gió, năng lượng mặt trời).
Trên địa bàn tỉnh hiện có 40 doanh nghiệp xuất khẩu sang Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Nhật Bản năm 2021 đạt 282,676 triệu USD; nhập khẩu đạt 128,653 triệu USD. Năm 2022, xuất khẩu đạt 296,289 triệu USD; nhập khẩu 113,143 triệu USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 128,72 triệu USD, giảm 10,26% so với cùng kỳ năm 2022; nhập khẩu 48,336 triệu USD, giảm 18,08% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng Bến Tre xuất khẩu sang Nhật Bản chủ yếu là hàng gia công (lưới bảo hộ lao động, bộ dây điện ô tô, dệt may, các sản phẩm từ dừa, thủy hải sản...) chiếm khoảng 90% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản; thủy hải sản khoảng 5%; nông sản khoảng 3%. Bên cạnh đó, Bến Tre nhập khẩu từ Nhật Bản nguyên liệu sản xuất bộ dây điện, lưới bảo hộ lao động, máy móc thiết bị.