Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

02/02/2024 - 14:09

BDK.VN - Sáng 2-2-2024, Văn phòng Chính phủ tổ chức diễn đàn trực tuyến về kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trong giai đoạn mới”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì diễn đàn tại điểm cầu tỉnhPhó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì diễn đàn tại điểm cầu tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan.

Theo báo cáo tại diễn đàn, năm 2023, khu vực KTTT, HTX tiếp tục có sự tăng trưởng, số lượng HTX thành lập mới ngày càng tăng. Đến cuối năm, cả nước có 30.698 HTX, 137 liên hiệp HTX và 71,5 ngàn tổ hợp tác, bình quân có 250 HTX thành lập mới/tháng, tăng 1% so với năm 2022. Hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, năng lực bộ máy quản lý từng bước được nâng lên. KTTT, HTX ngày càng thể hiện rõ vai trò trong việc phát triển kinh tế hộ thành viên, đã giải quyêt việc làm cho hàng trăm ngàn lao động; thực hiện xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiều HTX đã chăm lo được cho thành viên về các nhu cầu cá nhân như: đào tạo nghề, khoa học kỹ thuật, chính sách hỗ trợ cho gia đình hộ thành viên nghèo trong HTX. Các HTX hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống của các thành viên mà còn đề cao giá trị văn hoá, đạo đức, tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội, góp phần ổn định cuộc sống, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Riêng tại Bến Tre, tình hình phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Số HTX trên địa bàn tỉnh gia tăng qua các năm và đang trong quá trình chuyển đổi, phát triển mô hình đa dạng, phù hợp với nhu cầu sản xuất của người dân. Tính từ năm 2013 đến năm 2023, toàn tỉnh có 191 HTX và 1 liên hiệp HTX. Các HTX từng bước khắc phục những tồn tại, đổi mới công tác quản lý và điều hành, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và định hướng hoạt động, tổ chức thêm ngành nghề, dịch vụ mới, chủ động hơn trong tiếp cận cơ chế thị trường.

KTTT tỉnh đã góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội như: tạo việc làm và thu nhập. Đến cuối năm 2023, doanh thu bình quân 1 HTX đạt khoảng 1.706 triệu đồng/năm; lãi bình quân 1 HTX là 279 triệu đồng/năm; tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 2.953 người, thu nhập bình quân của thành viên, người lao động dao động 6,25 triệu đồng/người/tháng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại điểm cầu Hà NộiThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại điểm cầu Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng: KTTT là một trong 4 thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân… Đồng thời đề nghị phải nhận thức rõ phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Theo Thủ tướng Chính phủ, phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Các tổ chức KTTT hoạt động phải lấy lợi ích kinh tế là chính, đồng thời coi trọng lợi ích về chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn. Trong đó, đề cao lợi ích của thành viên, sự hợp tác, liên kết, trợ giúp lẫn nhau, hướng đến làm giàu cho từng thành viên và tập thể, thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN