  | 
  		
  		
  		
  			| Đồng hồ điện lắp chung nhiều cái vào trụ, thấp sát mặt đất rất dễ xảy ra tai nạn điện. Ảnh: P. V | 
  		
  		
		
      
      Nhiều hộ dân ngụ tại Tổ 2, ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành rất bức xúc trước tình trạng phải đóng tiền điện với giá cao, trong khi xài thì ít và điện thì yếu. Người dân đã phản ánh vấn đề này với ông H. là người trực tiếp quản lý và thu tiền điện nhưng vẫn không có kết quả.
   
      Bà K. (Tổ 2) cho biết: “Đồng hồ điện không gắn ở tại nhà
mà gắn ở xa cả 200m, điện thì yếu mà người xài phải trả nhiều tiền”. Hộ bà K.
có 6 người, trong đó có 2 trẻ em, con trai và con dâu bà thường xuyên đi làm vắng
nhà có đem theo 2 con nhỏ gửi nhà bà ngoại (TP. Bến Tre). Gia đình bà chỉ xài
điện thắp sáng, tủ lạnh và ít khi nấu cơm bằng nồi điện, thế nhưng, mỗi tháng
phải đóng tiền điện từ 380 - 400 ngàn đồng hoặc nhiều hơn nữa. Cũng tại khu vực
này, nhà bà H. ở gần bà K. (thuộc xã An Hiệp, chỉ cách nhau cống Kênh 3) có sử
dụng loa, ampli và xài điện sinh hoạt, tưới tiêu hoa màu nhưng tiền điện hàng
tháng chỉ tốn khoảng 100 ngàn đồng. 
Mấy tháng trước đây, người dân địa phương khấp khởi mừng
vì thấy ngành điện cắm nhiều trụ điện từ cống Kênh 3 đến Tổ 12, nhưng đến nay vẫn
chưa lắp đặt đường điện mới. Hiện người dân sống ở khu vực Tổ 12 rất lo ngại vì
dây điện tại đây thì chằng chịt và thấp, còn đồng hồ điện thì được lắp chung
nhiều cái vào một trụ điện đặt ở cặp theo đường đi và nằm sát mặt đất, rất dễ xảy
ra tai nạn điện. 
Mong rằng, ngành chức năng cần quan tâm và sớm có biện
pháp giải quyết để người dân an tâm.