
Đa dạng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa.
Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tiếp tục được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực cho HTX và thành viên. Liên minh đã chỉ đạo xây dựng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả, thực hiện chuỗi giá trị, bước đầu đã được các HTX triển khai thực hiện tốt. Các HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp có bước chuyển tích cực, chủ động triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên kết. Các thành viên có sự tin tưởng và tích cực đóng góp vào hoạt động của HTX. Một số HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm cho thành viên và tổng kết hoạt động có phân phối lợi nhuận cho thành viên.
Hiện tổng số tổ hợp tác (THT) là 1.161 tổ, với 20.779 thành viên. Trong đó, có 895 THT thực hiện chuyển đổi và hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Các THT tập trung sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; gắn với doanh nghiệp hỗ trợ đầu vào, đầu ra giúp thành viên tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện hỗ trợ thành viên vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng chất hộ gia đình văn hóa và chung tay xây dựng xã nông thôn mới.
Toàn tỉnh hiện có 1 liên hiệp HTX, 193 HTX hoạt động trên 7 lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây lắp điện 10 HTX; nông nghiệp 142 HTX; thủy sản 11 HTX; quỹ tín dụng nhân dân 8 quỹ; thương mại - dịch vụ, kinh doanh tổng họp 10 HTX; giao thông - vận tải 7 HTX; tài nguyên - môi trường 5 HTX.
Số HTX thành lập mới trong quý I-2024 là 2 HTX. Tổng vốn điều lệ 326,841 tỷ đồng, tổng số thành viên tham gia 49.940 người, với 3.240 lao động thường xuyên. Tổng số bộ máy quản lý HTX 885 người (gồm: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng). Số HTX ngừng hoạt động kéo dài trên 24 tháng và không còn khả năng củng cố là 19 HTX, trong số này có 8 HTX còn nợ thuế.
Số HTX đang hoạt động 174 HTX (trong đó có 2 HTX mới thành lập). Tổng doanh thu của 172 HTX ước đạt khoảng 43 tỷ đồng (tăng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023), bình quân HTX đạt 250 triệu đồng. Các HTX giải quyết việc làm thường xuyên cho thành viên và người lao động; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động ổn định, dao động từ 5,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng. Số HTX đã hoàn thành việc tổ chức đại hội thường niên 30 HTX, số HTX tổ chức đại hội nhiệm kỳ 7 HTX.
Trong quý II-2024, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn hỗ trợ HTX các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX để trong 6 tháng đầu năm 2024 phấn đấu thành lập mới từ 6 - 8 HTX trên các lĩnh vực; hoàn thành việc củng cố từ 2 - 4 HTX. Đẩy mạnh phương châm “Đồng hành, tích cực, chân thành, hiệu quả” được xác định trong Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khoá VI; gắn với thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên. Trong đó, đi sâu việc tư vấn thành lập mới HTX (chỉ tiêu năm 2024 là 15 HTX) trên các lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và theo nhu cầu của người dân.
Chú trọng hướng dẫn các văn bản, thủ tục ban đầu theo Luật HTX năm 2012, đảm bảo điều kiện để HTX đi vào hoạt động ổn định; khắc phục trình trạng HTX thành lập hình thức, không duy trì được hoạt động. Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX. Từng bước mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Chú trọng tăng năng suất, chất lượng, có sản phẩm đạt tiêu chuẩn; đa dạng hóa các dịch vụ và kết nối tiêu thụ nông sản ổn định.
Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn để các HTX tổ chức đại hội thành viên thường niên năm 2024 và đại hội nhiệm kỳ theo đúng Luật HTX năm 2012. Phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội thường niên và nhiệm kỳ HTX trên 100 HTX (đạt khoảng 70%). Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong tổ chức bộ máy và hoạt động HTX đảm bảo tính ổn định lâu dài, thẩm định hồ sơ và có ý kiến phản hồi đạt hay chưa đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất (thuộc bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới) tại các thời điểm đã được xác lập…
Tin, ảnh: Trần Quốc