
Đoàn thể thao Bến Tre tham gia diễu hành tại lễ khai mạc. Ảnh: Dương thu
Luôn có huy chương
Tính đến nay, Bến Tre là một trong những tỉnh đã tham dự đủ 8/8 kỳ đại hội thể thao toàn quốc và tất cả các kỳ đại hội đều có HC. Theo thống kê của bộ phận chuyên môn, lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc là năm 1985, lúc đó, Bến Tre đạt 2 HC đồng (xếp 23/27 đoàn tham dự). Thứ hạng cao nhất mà đoàn thể thao Bến Tre đạt được là hạng 17/64 tỉnh, thành (tại Đại hội lần thứ IV toàn quốc năm 2002) và thứ hạng thấp nhất là thứ hạng 28/66 (tại Đại hội lần thứ VII năm 2014, khi ấy, Bến Tre đạt 4 HC vàng, 6 HC bạc và 6 HC đồng).
Qua các kỳ đại hội, Bến Tre được xếp trong nhóm các đơn vị có thành tích khá trong khu vực và toàn quốc. Điểm đáng ghi nhận là một số vận động viên giữ kỷ lục quốc gia. Cụ thể như: ở bộ môn Bơi, Bến Tre đã từng có vận động viên Võ Văn Đương đạt kỷ lục quốc gia (nội dung 50m tự do), Điền kinh - Nhảy cao của vận động viên Nguyễn Duy Bằng (2,25m) và kỷ lục này đến nay vẫn chưa có vận động viên nào vượt qua; hay kỷ lục Điền kinh - Ném lao của vận động viên Nguyễn Trường Giang đạt huy chương vàng nhiều năm… Hiện nay, các vận động này đã qua tuổi thi đấu và đang giữ vai trò huấn luyện. Bên cạnh, Bến Tre cũng đã đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển trẻ cấp quốc gia, nhiều huấn luyện ưu tú góp sức đào tạo cho các đội tuyển quốc gia.
Thực tế trong nhiều kỳ đại hội cho thấy, có sự phân nhóm rõ rệt về khả năng thi đấu của các đơn vị. Trong nhóm dẫn đầu có từ 10 đến 15 đơn vị thì đều là các tỉnh, thành, ngành lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng… Khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có An Giang là đơn vị dẫn đầu, kế đến là Cần Thơ và gần đây thì có Vĩnh Long. Bến Tre được xếp ở nhóm khá trong khu vực (vị trí từ thứ 5/13 đơn vị tỉnh/thành và ngành Quân đội).
Tầm nhìn chiến lược
Theo ông Nguyễn Thiện Chí - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có được những thành tích đó là nhờ những chủ trương đúng đắn của lãnh đạo tỉnh, ngành qua các thời kỳ đã định hướng từ trước theo hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào một số môn thể thao thành tích cao mũi nhọn làm thế mạnh cho địa phương. Điều đáng mừng là các môn đã lựa chọn đầu tư trước đây thì hầu hết đều nằm trong những môn thể thao Olympic như: Canoeing, Bơi, Judo, Điền kinh… Hiện Bến Tre có 8 môn thể thao ở tuyến đội tuyển: Bơi, Canoeing, Cờ, Điền Kinh, Judo, Vovinam, Bóng chuyền, Xe đạp với hơn 50 vận động viên.
Điều này càng có ý nghĩa với kỳ đại hội lần này, phù hợp với xu hướng hiện nay đó là tập trung các môn thể thao Olympic. Cũng vì thế, tên của đại hội lần này đã được thay đổi, trước đây gọi là “Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc”, và bắt đầu từ kỳ đại hội năm nay trở đi được bộ thay đổi thành “Đại hội Thể thao toàn quốc”, mang ý nghĩa tập trung cao vào những môn thể thao chính thống của Olympic. Từ đó cho thấy, lãnh đạo tỉnh và ngành của tỉnh đã có một tầm nhìn đúng đắn, chủ động đầu tư và đã phát huy hiệu quả, các môn đều có giành HC trong tất cả các kỳ đại hội.
“Trên nền tảng đó, ngành đã tiếp tục phát triển theo định hướng đầu tư trọng tâm, trọng điểm mà tỉnh đã đề ra và hơn thế nữa, đó là trọng tâm của trọng tâm, nghĩa là đầu tư chuyên sâu hơn một số nội dung của các môn thế mạnh” - ông Nguyễn Thiện Chí thông tin thêm.
Thành tích từ những nỗ lực
Đúng như như ý nghĩa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định rõ, đại hội thể dục thể thao các cấp là ngày hội thể thao của toàn dân, không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân mà qua đó, còn góp phần đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đỉnh cao của ngày hội này là Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. Đây là lần thứ 8 đoàn thể thao Bến Tre có mặt tranh tài cùng các đoàn thể thao các tỉnh, thành trên cả nước.
Đoàn thể thao Bến Tre tham dự đại hội gồm 13 huấn luyện viên và 39 vận động viên của 8 môn thi đấu tuyển chọn trên cơ sở lực lượng vận động viên của 6 đội tuyển thể thao tập trung thường xuyên: Bơi, Canoeing, Cờ, Điền kinh, Judo, Vovinam và 2 môn thể thao ngoài tuyến đội tuyển là Taekwondo và Bida. Mục tiêu phấn đấu của đoàn hướng đến: đạt 3 HC vàng, 2 HC bạc, 6 HC đồng và giữ thứ hạng đã đạt được tại kỳ đại hội trước (top 30/64 tỉnh, thành cả nước). Trong đó, những môn có khả năng giành huy chương Canoeing, Bơi, Judo…
Tính đến ngày 2-12-2018, đoàn thể thao Bến Tre đã đạt tổng: 3 HC vàng, 4 HC bạc và 3 HC đồng. Cụ thể: Canoeing: 3 HC vàng và 2 HC bạc, Bơi: 1 HC bạc, Judo: 1 HC bạc và 2 HC đồng, Vovinam: 1 HC đồng. Hiện Bến Tre đã kết thúc thi đấu bộ môn môn Canoeing và Điền kinh, đang tiếp tục thi đấu các môn: Cờ, Bơi, Judo, Taekwondo và Bida.
Ánh Nguyệt