Đoàn cán bộ tỉnh Cà Mau tham quan các mô hình nuôi thủy sản ở Bình Đại

21/04/2009 - 08:39

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tuấn Khanh (phải) cùng Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be tham quan cảng cá Bình Đại. Ảnh: HH

Ngày 17-4, đoàn cán bộ tỉnh Cà Mau do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Khanh dẫn đầu đã đến tham quan các mô hình nuôi thủy sản ở Bình Đại. Tiếp và cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hiếu, đại diện Sở NN&PTNT.

Ông Nguyễn Văn Hiếu đã báo cáo sơ lược với đoàn về tình hình nuôi thủy sản, những bài học kinh nghiệm ở Bến Tre trong các năm qua. Năm 2008, diện tích nuôi đạt 42.100ha, trong đó nuôi thâm canh 6.237ha. Các đối tượng nuôi chính: tôm sú chiếm 75%, tôm chân trắng 176ha, cá tra 650ha, tôm càng xanh 5.200ha xen lúa, 2.200ha nuôi trong vườn dừa, 2.375ha nghêu.

Toàn tỉnh có 72 trại sản xuất giống, chỉ đáp ứng được 30% lượng giống thả nuôi, còn lại đều nhập ngoài tỉnh. Sau khi đến thăm Công ty cổ phần XNK lâm thủy sản, đoàn đến tham quan mô hình nuôi tôm sú thâm canh áp dụng qui phạm thực hành nuôi tốt (GAP) và phương pháp quản lý mang tính cộng đồng của công ty ở Bình Thắng-Bình Đại. Khu nuôi có diện tích 168.000m2 mặt nước với 34 ao, mật độ thả giống từ 25-30 con/m2, năng suất bình quân 6,5-7tấn/ha. Đây là khu nuôi nằm trong dự án 400ha nuôi tôm sú thâm canh của tỉnh được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng. Qui trình nuôi có kiểm soát chặt chẽ từ con giống, hóa chất, thức ăn…đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn đến tham quan Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận ở Thừa Đức. Đây là mô hình sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng có hiệu quả cao trong nhiều năm qua. Qui trình sản xuất được khép kín từ khâu tuyển chọn tôm mẹ, cho đẻ và ương từ nau lên post. Tôm mẹ được tuyển chọn từ vùng biển Rạch Gốc-Cà Mau và chỉ cho đẻ tối đa 3 lần.  Mỗi tôm mẹ đều được cho đẻ riêng. Tôm chân trắng Công ty chọn nau của CP có nguồn gốc từ Hawaii để ương lên giống. Qui trình hoàn toàn sử dụng men vi sinh khép kín, không sử dụng các hóa chất kháng sinh.

Tham quan cảng cá Bình Đại. Ảnh: HH

Trung tâm có công suất 500 triệu post/năm. Hiện Công ty Huy Thuận đang đầu tư 700.000 USD để mở rộng cơ sở, dự kiến sẽ sản xuất 1,5 tỷ giống/năm vào những năm tới.

Riêng tại HTX thủy sản Rạng Đông-Thới Thuận, đoàn tìm hiểu rất kỹ về mô hình quản lý cộng đồng đối với con nghêu.Theo ông Kiều Văn Vị-Phó Chủ nhiệm HTX, trong quí I, HTX đã di dời trang rải số lượng 52.800kg nghêu giống các loại và bắt đưa qua cồn Ông Mười 124.460kg nghêu trung để nuôi thương phẩm cho vụ sau. Kết quả quí I, khai thác 850.895kg, doanh thu trên 12 tỷ đồng (mỗi năm doanh thu khoảng 40 tỷ đồng). Đã giải quyết thường xuyên cho hơn 1.000 lao động có việc làm ổn định với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, bình quân mỗi lao động nhận được 1,5 triệu đồng. Trong quí cũng chia lãi cho xã viên 3 lần với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng, mỗi nhân khẩu được 750.000đ. Đây là một mô hình quản lý cộng đồng khá hiệu quả trong cả nước về khai thác nguồn lợi thiên nhiên thành công nhất. Được biết, Cà Mau hiện có khoảng 10.000ha đất nuôi tôm nhưng mới chỉ nuôi khoảng 2.000ha. Sau chuyến đi nầy, tỉnh sẽ có kế hoạch phấn đấu mở rộng diện tích.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN