
Đoàn công tác Bộ Thương mại Myanmar chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre.
Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và một số doanh nghiệp ngành dừa trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã giới thiệu với đoàn về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như những cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới, nhất là trong ngành dừa.
Ông Minn Minn - Thứ trưởng Bộ Thương mại Myanmar cũng nhắc lại mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar. Hai nước đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị trong 50 năm qua. Vì thế, dịp gặp gỡ này, ông Minn Minn bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác phát triển thương mại và đẩy mạnh xuất khẩu sang Châu Âu và các nước trên thế giới.
Theo ông Minn Minn, Myanmar là nước làm nông nghiệp, xuất khẩu nhiều nhất là gạo và đường. Ông ấn tượng về Việt Nam có nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nhất là ở Bến Tre có các sản phẩm từ dừa sản xuất theo tiêu chuẩn organic và đã có thị trường xuất khẩu rộng khắp trên thế giới, trong đó có Châu Âu.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao quà lưu niệm cho đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Thương mại Myanmar.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, với những tiềm năng và thế mạnh về nông nghiệp, tỉnh kỳ vọng doanh nghiệp hai nước có sự trao đổi để tiến tới các hoạt động hợp tác đầu tư trong tương lai. Hy vọng thông qua buổi gặp gỡ ngày hôm nay, các doanh nghiệp Myanmar sẽ quan tâm, tìm hiểu để hợp tác, đầu tư vào Bến Tre cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh kết nối giao thương với Myanmar.
Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã có chuyến khảo sát thực tế tại vườn dừa hữu cơ, xã Tường Đa, huyện Châu Thành, và Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới.
Tin, ảnh: Cẩm Trúc