Đoàn kết, giúp nhau làm giàu, thoát nghèo

11/10/2016 - 08:53

Các thành viên mô hình 5+1 thường xuyên đến thăm, hỏi hội viên nghèo.

Đó là mô hình 5+1 của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Xuân, huyện Ba Tri giúp hội viên thoát nghèo bền vững trong giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn năm 2020 đã được các cấp Hội từ huyện đến Trung ương đánh giá cao nhân điển hình trong phong trào Hội CCB đoàn kết, giúp nhau làm giàu, thoát nghèo 5 năm qua.

Mô hình 5+1 = 85 triệu đồng

Hội CCB xã Tân Xuân có 9 chi hội với 263 hội viên cùng 117 cựu quân nhân. Một xã thuần nông nghèo (tỷ lệ trên 12%) với đời sống bà con bằng nghề nông nghiệp (trồng lúa), chăn nuôi và trồng hoa màu là chính. Năm 2011, qua điều tra, toàn Hội còn 21 hộ nghèo với 62 nhân khẩu. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã, phối hợp cùng với các đoàn thể của địa phương, Hội CCB xã họp bàn và xây dựng mô hình giúp nhau thoát nghèo cho hội viên.

Ông Nguyễn Văn Năm - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, anh em trong BCH Hội đã họp bàn rất nhiều cuộc với những ý nghĩ đưa ra xuất phát từ tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, từ bản chất của anh Bộ đội cụ Hồ. Cuối cùng chúng tôi quyết định xây dựng mô hình 5+1 mang tính đột phá, nâng chất hơn nữa chứ không như trước đây giúp nhau chỉ là bụi chuối, hủ gạo tình thương. Trong 21 hộ nghèo của Hội, chúng tôi rà soát kỹ, sau khi động viên tinh thần anh em, xem lại điều kiện sản xuất, nhất là ý chí mong muốn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Chúng tôi đã chọn và xây dựng 17 mô hình 5+1 và làm kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Nuôi bò sinh sản là mô hình làm ăn khá hiệu quả, đã được kiểm chứng thực tế theo đa số cách làm ăn kinh tế của hộ gia đình hiện nay tại xã. Bài toán chúng tôi tính nhẫm là nếu giúp cho mỗi mô hình 2 con bò sinh sản, một năm đẻ 2 nghé con, nuôi được 5 – 6 tháng, giá bán cũng trên 20 triệu đồng.

Như vậy, nếu chỉ tính bình quân sau 5 năm, mỗi mô hình có được 6 con nghé cái thì cũng thu được 120 triệu đồng. Trừ đi số vốn ban đầu là 60 triệu đồng thì mỗi một mô hình có lãi 60 triệu đồng. Đó là bài toán tính khi bò nái sinh ra nghé cái, chứ 5 năm thì hai con nái sẽ sinh đến 10 nghé con. Cộng với giá trị của bò nái được nâng lên sau 5 năm thì số tiền thực lãi sẽ còn cao hơn gấp nhiều lần. BCH Hội đã vận động 5 hội viên khá, giàu để giúp 1 hội viên nghèo, mỗi hội viên giúp 5 triệu đồng, cộng với số tiền vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tương trợ đồng đội. Tổng cộng một mô hình được Hội giúp 60 triệu đồng để mua hai bò nái sinh sản có mang thai (bấy giờ trị giá 25 triệu đồng/con), làm chuồng trại… Từ năm 2011 đến cuối năm 2015, đã có 17 hộ đã thoát nghèo và không tái nghèo. Ngoài việc tham gia tư vấn, chia sẽ kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau ngày công làm chuồng trại, trồng cỏ chăn nuôi bò, Hội luôn chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức 10 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm tạo đa sinh kế cho hội viên.

Điển hình cấp Trung ương

Ông Nguyễn Văn Năm cho biết, trong 5 năm qua: “Bằng sự vận động của Hội, chúng tôi đã xây dựng được hai căn nhà tình thương, 9 căn nhà tình nghĩa, 7 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Theo điều tra chuẩn hộ nghèo mới, hiện toàn Hội còn 9 hộ nghèo. Quyết tâm của anh em trong BCH Hội thì từ nay đến hết năm 2018 sẽ giúp các hộ này thoát nghèo bền vững bằng mô hình 5+1 có nâng lên với mức hỗ trợ mỗi mô hình là 85 triệu đồng/hộ. Bởi những hộ này có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn như ít đất sản xuất, thiếu vốn đầu tư, ít lao động…

Ông Nguyễn Văn Lượm - ấp Mỹ Quí, một hội viên vừa thoát nghèo tâm sự: “Hội thật sự là cánh tay vịn để hội viên nghèo như tôi có điều kiện vươn lên. Với mô hình 5+1 hiện nay, tôi tin chắc sẽ có rất nhiều anh em nghèo trong Hội sớm thoát nghèo bền vững, ngoại trừ số anh em còn ỷ lại, trông chờ và chay lì lao động.

Mô hình đã được tỉnh Hội chọn đi báo cáo điển hình cấp Trung ương trong thời gian tới (tháng 10-2016) bởi mô hình 5+1 của Tỉnh hội Bến Tre từng là mô hình nổi bật, được các cấp Hội trong khu vực đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Xuân Trần Văn Nở cũng rất tâm đắc với mô hình của Hội CCB xã tại địa phương. Ông cho rằng, các chú, các bác rất xứng đáng với truyền thống, phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau làm giàu, thoát nghèo bền vững. Nghị lực và ý chí của người lính đã góp phần tạo nên sự khác biệt mà các hội viên nghèo của các đoàn thể khác khó có thể theo được. Đây là đơn vị nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN