Đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 làm việc tại tỉnh

01/12/2022 - 11:13

BDK.VN - Sáng 1-12-2022, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực năm 2022 tại tỉnh Bến Tre. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi công bố quyết định.

Lãnh đạo tỉnh dự buổi công bố.

Lãnh đạo tỉnh dự buổi công bố.

Tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, đoàn sẽ làm việc 2 ngày tại tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, đánh giá tình hình lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác này tại địa phương. Qua đó rút ra tồn tại hạn chế, nguyên nhân, làm cơ sở để các cơ quan trung ương yêu cầu, định hướng địa phương thực hiện trong thời gian tới.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành hỗ trợ cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn và có đánh giá tình hình thực tế ở địa phương cũng như có những kiến nghị, điều chỉnh cụ thể.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu tỉnh báo cáo bằng các số liệu, vụ việc cụ thể, đồng thời báo cáo thêm kết quả đối với cuộc thanh tra về chính sách người có công tại tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện rất nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương nói chung, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thông qua kiểm tra, giám sát các đồng chí trong đoàn tiếp tục quan hỗ trợ, định hướng để tỉnh làm tốt hơn các công việc nói chung về xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN