Đọc sách “Đô thị hóa và Tăng trưởng”

08/11/2010 - 08:11
Nội ô thành phố Bến Tre nhìn từ đại lộ Đồng Khởi. Ảnh: T.LONG

Khi nói về đô thị hóa, người ta thường tập trung vào các thành phố lớn, cho dù các thành phố lớn chỉ chiếm một phần nhỏ. Ngày nay, toàn thế giới có khoảng 3,4 tỷ dân thành thị phân bố không đồng đều giữa các đô thị với qui mô dân số khác nhau. Cùng lúc đó, có hơn một nửa dân cư đô thị đã và sẽ tiếp tục cư trú ở những đô thị nhỏ (dưới nửa triệu dân).

Dự kiến dân số đô thị châu Á sẽ tăng lên 1,7 tỷ người vào năm 2050. Các thành phố năng động của châu Á là đầu tàu của sự tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên, chúng cũng phải đối mặt với các nguy cơ như: biến đổi khí hậu và thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản, nền giáo dục phù hợp cho dân cư... Các đô thị châu Á đã thành công trong việc hội nhập vào nền kinh tế quốc tế trong những thập kỷ qua, nhưng những lợi ích kinh tế vẫn chưa được phân bổ đồng đều, trong đó có vấn đề nhà ổ chuột và nghèo đô thị. Để các thành phố châu Á phân bổ tăng trưởng một cách công bằng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai, điều then chốt là cần giải quyết vấn đề nhà ổ chuột và nghèo đô thị một cách hiệu quả; cải thiện chất lượng giáo dục để tạo cơ hội kinh tế cho khu vực chính thức và phi chính thức; và giải quyết thách thức gia tăng dân số và biến đổi khí hậu, những yếu tố đe dọa mô hình thành công của châu Á. Đây chính là những thông điệp của Ngày đô thị thế giới năm nay.

Nhân Ngày đô thị thế giới, Trung tâm Thông tin và phát triển Việt Nam - Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) đã gửi tặng nhóm VID Bến Tre (với tư cách là một nhóm cộng đồng có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình đưa thị xã Bến Tre đi lên đô thị loại III và trở thành thành phố) cuốn sách mới, với nhan đề Đô thị hóa và tăng trưởng của các tác giả Spence, Michael; Annez, Patricia Clarke; Buckley, Robert M. Ủy ban Tăng trưởng và Phát triển, WB ấn hành năm 2010. Nhóm VID Bến Tre xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Qua đó, chúng ta có thể tìm hiểu các vấn đề:

- Tại sao năng suất ở thành phố lại cao hơn?

- Đô thị hóa là nguyên nhân thúc đẩy tăng trưởng hay tăng trưởng là nguyên nhân thúc đẩy đô thị hóa?

- Các quốc gia đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh hay thu nhập cao mà không cần đô thị hóa hay không?

- Các nhà hoạch định chính sách làm thế nào để gặt hái lợi ích của đô thị hóa mà không phải trả giá quá cao?

- Hỗ trợ quá trình đô thị hóa có nghĩa là coi nhẹ khu vực nông thôn hay không?

- Tại sao chỉ có chính phủ một số nước hoan nghênh đô thị hóa?

- Chính phủ các nước cần làm gì để cải thiện điều kiện về nhà ở ở các thành phố trong khi đô thị hóa?

- Những đổi mới trong chính sách cung cấp tài chính để phát triển nhà ở là tốt hay xấu  đối với các quốc gia đang phát triển?

- Chính phủ các nước sẽ làm thế nào để cấp hàng nghìn tỷ đô-la tiền vốn đầu tư hạ tầng cần thiết cho các thành phố ở các quốc gia đang phát triển?

Cuốn sách được biên soạn nhằm đánh giá mức độ hiểu biết về mối quan hệ giữa đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, xác định các vấn đề và đòn bẩy chính sách để giúp các quốc gia lồng ghép đô thị hóa thành một phần của chiến lược tăng trưởng quốc gia, nghiên cứu một loạt các đề tài như: tính thích hợp và ý nghĩa chính sách của những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu kinh tế học đô thị hóa cho các quốc gia đang phát triển; vai trò của địa kinh tế trong xu hướng kinh tế và mô hình thương mại toàn cầu; tác động của quá trình đô thị hóa đối với sự bất bình đẳng giữa các vùng trong một quốc gia; các phương pháp tiếp cận khác trong việc cấp vốn đầu tư hạ tầng cơ bản cần thiết cho các thành phố ở các quốc gia đang phát triển.

Bạn đọc có thể tìm hiểu kỹ hơn cuốn sách này tại Góc thông tin – Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Cao đẳng Bến Tre, email:pvluan8@yahoo.com,   Điện thoại: 0753545018.

Nguyễn Khắc Kỳ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN