Đối tượng làm hồ sơ nhận tiền trợ cấp tuất một lần

30/10/2017 - 07:47

Ông Nguyễn Văn Thành (Bình Đại) có nhu cầu tư vấn: Cha và mẹ tôi kết hôn năm 1995, có 2 con chung là tôi và chị tôi. Năm 2002, cha mẹ ly hôn, tôi và chị cùng sống với mẹ, cha tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng. Năm 2011, cha tôi đăng ký kết hôn với bà H.. Do bị bệnh hiểm nghèo, cha tôi mất vào tháng 4-2017. Ông và bà H. không có con chung.

Cha tôi là cán bộ thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, có tổng thời gian đóng BHXH đến tháng 4-2017 là 24 năm 6 tháng. Khi cha tôi mất, trong gia đình, không ai đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng nhưng tôi được biết sẽ được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất một lần. Số tiền trợ cấp tuất một lần của cha tôi là tương đối cao.

Xin hỏi: Trường hợp của gia đình tôi, ai sẽ là người được quyền đứng tên làm hồ sơ để nhận tiền tuất này? Chị tôi, tôi hay bà H.? Nếu có tranh chấp thì số tiền này được phân chia như thế nào?

Thắc mắc của ông được luật sư Phạm Thị Kim Tuyến (Đoàn Luật sư Bến Tre) trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Luật BHXH năm 2014: “Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia BHXH hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình”.

Khoản 1 và Khoản 2, Điều 69 Luật BHXH năm 2014 quy định về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần: “Những người quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 67 của Luật này; người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng quy định tại Khoản 2, Điều 67 của Luật này”.

Căn cứ vào quy định trên, đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 67, Luật BHXH năm 2014, thì cha của ông mất trong thời gian đang bảo lưu sau 20 năm đóng BHXH nên thân nhân sẽ được hưởng tuất một lần.

Trong trường hợp này, anh, chị của ông hoặc vợ sau của cha ông đều có quyền làm hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và lĩnh tiền trợ cấp tuất một lần, tùy theo lựa chọn và thỏa thuận giữa hai bên.

Riêng về việc phân chia số tiền tuất, giữa 2 chị em ông và bà H. nên có sự thỏa thuận và thống nhất về việc phân chia, để giải quyết hợp lý. Trường hợp có tranh chấp, do không thống nhất về việc sử dụng cũng như phân chia số tiền tuất trên, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị em ông thì ông có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN