Thông tin phản hồi:

Đôi vợ chồng bị câm điếc Trần Thanh Rô đã được hỗ trợ xây nhà

14/04/2019 - 07:48

Đại diện Hội Thiện nguyện Phúc Lạc trao quà cho gia đình anh Trần Thanh Rô.

Đại diện Hội Thiện nguyện Phúc Lạc trao quà cho gia đình anh Trần Thanh Rô.

Báo Đồng Khởi số ra ngày 8-4-2019, mục Tấm lòng nhân ái có bài “Đôi vợ chồng bị câm điếc rất cần giúp đỡ”, phản ánh trường hợp khó khăn của gia đình anh Trần Thanh Rô (sinh năm 1988) ngụ ấp Hòa 2, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách.

Sau khi báo phát hành, ngày 13-4-2019, đại diện Hội Thiện nguyện Phúc Lạc (TP. Bến Tre) đã đến gia đình anh Rô thăm hỏi, tặng quà cho vợ chồng anh.

Đại diện Hội Thiện nguyện Phúc Lạc Nguyễn Hoàng Minh cho biết, trong tháng 4 âm lịch 2019, Hội sẽ hỗ trợ cho anh Rô xây dựng nhà tình thương trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Anh Rô bị câm điếc bẩm sinh. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1992) cũng bị câm và đang bị bệnh tâm thần, phải uống thuốc dài hạn. Chị Ngân nghe được nhưng không hiểu, chỉ phản ứng bằng tiếng kêu “ú ớ”. Con trai anh Rô là cháu Trần Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 2013), hiện đang học mẫu giáo tại xã.

Hàng ngày, anh Rô đi làm thuê công nhật kiếm tiền về lo cho vợ con. Chị Ngân không thể tự lo sinh hoạt cá nhân được, phải nhờ vào bà Lê Thị Thắm (mẹ ruột) chăm sóc…

Được biết, trong những năm gần đây, Hội Thiện nguyện Phúc Lạc đã hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội cũng góp phần hỗ trợ học bỗng, trao quà cho học sinh nghèo và thực hiện nhiều đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh (trị giá hàng chục triệu đồng).

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN