Đồng chí Lê Đức Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

03/07/2021 - 17:27

BDK.VN - Chiều 3-7-2021, tại Tỉnh ủy Bến Tre đã diễn ra hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi.

Về phía tỉnh có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Mai Trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Tại buổi lễ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, công bố Quyết định số 156-QĐNS/TƯ của Bộ Chính trị, quyết định đồng chí Lê Đức Thọ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Phan Văn Mãi.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Phan Văn Mãi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; chúc đồng chí tiếp tục thành công trên cương vị mới, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, sự nhiệt tình xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Chúc mừng đồng chí Lê Đức Thọ đã nhận trọng trách mới của Đảng, với trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre cũng như của khu vực đồng bằng sông Cửu Long; cùng với Ban chấp hành Đảng bộ đoàn kết, phấn đấu, tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi mới lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, phấn đấu xây dựng tỉnh Bến Tre trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030; xây dựng Đảng bộ tỉnh Bến Tre thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: Những ngày này trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư, cùng với cả nước tỉnh Bến Tre đang tập trung thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch bệnh, đạt được kết quả rất tốt, kiểm soát để dịch bệnh không lây lan. Bến Tre là một trong số ít tỉnh của cả nước chưa ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng. Đây là kết quả rất  đáng được biểu dương. Mong rằng tỉnh không chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội để góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cuộc sống nhân dân.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ chia sẻ: Ông rất vinh dự được Bộ Chính trị phân công về giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông gởi lời cám ơn đến Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các cấp, ngành tỉnh Bến Tre đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ và tạo điều kiện ông về công tác tại Bến Tre, tin tưởng giao cho ông trọng trách rất quan trọng.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề. Do vậy, tôi hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, học tập, phấn đấu nhiều hơn nữa, cầu thị, lắng nghe, hết lòng hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân, tất cả vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bến Tre. Trên cương vị mới tôi xin hứa và cam kết nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Đoàn kết phấn đấu giữ vững kỷ luật, kỷ cương, khắc phục khó khăn, bám sát tình hình, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương và địa phương. Tôi sẽ cùng tập thể tỉnh giữ vững sự đoàn kết thống nhất, quyết liệt, chủ động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm chiến lược, phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra”, tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nói.   

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi trao quyết định.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi trao quyết định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo để thực hiện trong thời gian tới. Phát huy truyền thống đoàn kết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Ngọc Tam hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương sẽ đoàn kết tập hợp, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh với khát vọng đưa Bến Tre phát triển đi lên cùng với khu vực và cả nước.

Đồng chí Lê Đức Thọ sinh ngày 25-7-1970, quê quán phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Lê đức Thọ, có gần 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, gắn bó với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Từ năm 2010 đến nay, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội  đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam -  Một trong những ngân hàng Thương mại cổ phần hàng đầu có 5 năm liên tiếp nằm trong danh sách thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN