Đồng chí Ngô Văn Sâm 30 năm vì bình yên xóm làng

26/09/2014 - 07:27
Đồng chí Ngô Văn Sâm quản lý theo dõi các đối tượng không chỉ tại địa bàn mà còn thường xuyên cập nhật thông tin về họ vào sổ sách điện tử.

Đồng chí Ngô Văn Sâm, Trưởng Công an xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, được nhiều bà con trong xã đặt hết niềm tin vì luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Sau khi tốt nghiệp cấp III, năm 1984, đồng chí Ngô Văn Sâm xin vào làm công an viên xã Phước Hiệp. Năm 1987, với nhiều thành tích trong công tác, đồng chí Sâm được giữ chức Phó Công an xã; năm 2000, giữ chức Trưởng Công an xã. Đồng chí có 15 năm gắn bó với “Đề án Nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động của tổ nhân dân tự quản” (Đề án). Trước năm 1999, tình hình ANTT ở Phước Hiệp khá phức tạp, có nhiều phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội xảy ra hàng năm. Toàn xã lúc đó có 54 tổ NDTQ hoạt động cầm chừng, ý thức tự phòng, tự quản và tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong dân còn hạn chế. Tình hình tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bài, nhậu say càn quấy… luôn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, sau khi quán triệt Đề án, đồng chí Sâm (lúc đó là Phó Công an xã), phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tham mưu đề xuất Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện Đề án trên. Tháng 12-1999, Đề án chính thức được triển khai thực hiện. “Thời ấy hầu hết đường trong xã là đất thịt. Mùa nắng thì dễ đi, mùa mưa thì hỡi ôi! Tôi phải xắn quần quá đầu gối để đến từng hộ vận động người dân ở 10 ấp thực hiện Đề án này. Có hộ tôi phải đến vận động 5 - 7 lần mới thành công” - đồng chí Sâm nhớ lại.

Ngay sau khi được Đảng ủy, UBND xã đồng ý, đồng chí Sâm phối hợp các đoàn thể tổ chức được 109 lượt tuyên truyền thực hiện Đề án với 5.450 lượt người tham dự. Sau khi thực hiện, đầu năm 2000, Phước Hiệp có 57 tổ NDTQ, trong đó có 29 tổ mạnh, 8 tổ khá, 11 tổ trung bình và 9 tổ yếu kém. Với thành tích như vậy, đồng chí Sâm thật sự không an tâm và tiếp tục phối hợp với các đoàn thể trong xã, đến tận hộ dân tuyên truyền sâu hơn về nội dung Đề án. Tục ngữ có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”, chính sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của đồng chí, đến năm 2013, Phước Hiệp có 90 tổ NDTQ, trong đó có 74 tổ mạnh, 19 tổ khá, không còn tổ trung bình, yếu kém. Cũng nhờ thực hiện Đề án, vào năm 2009, Phước Hiệp có 8/10 ấp 15 năm liền đạt chuẩn Ấp an toàn về ANTT; 100% ấp 5 năm liền đạt Ấp an toàn về ANTT, không có người vi phạm về an toàn giao thông; 9/10 ấp đạt chuẩn Ấp lành mạnh, không có ma túy, mại dâm. Năm 2010, Phước Hiệp có 100% ấp lành mạnh không có ma túy, mại dâm. Cũng trong 15 năm thực hiện Đề án, đồng chí Sâm tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện 2 mô hình: “Tiếng mõ an ninh” và “Liên kết tứ trụ”. Đồng chí Sâm phấn khởi: “Qua 2 mô hình này, chúng tôi đã cảm hóa, giáo dục trên 180 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội trở thành người tốt, không tái phạm, góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội từ năm 2004 đến nay”.

Nói về đồng chí Sâm, bà Nguyễn Thị Đông, tổ NDTQ số 3, ấp Tân Phú 2 cho biết: “Chú Sâm là người rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Mỗi khi có tin báo của quần chúng về đá gà, đánh bài, nhậu say càn quấy… thì lập tức chú Sâm đến ngay hiện trường để xử lý”. Cũng với tính năng nổ, tích cực, có uy tín với mọi người, có nhiều kinh nghiệm quản lý đối tượng phạm pháp nên đồng chí Sâm được cử phụ trách địa bàn ấp An Hòa từ năm 2013 đến nay. Từ năm 2013 trở về trước, ấp An Hòa rất phức tạp về tệ nạn xã hội. Đầu năm 2014 đến nay, tệ nạn ở ấp An Hòa nói riêng và xã Phước Hiệp nói chung không còn xảy ra, ANTT được giữ vững. “Qua 15 năm thực hiện nhiệm vụ, điều tôi sung sướng nhất là được bà con tin tưởng, ủng hộ; góp sức với các đoàn thể củng cố được hoạt động của các tổ NDTQ ở xã nhà” - đồng chí Sâm không giấu được niềm vui.

Vừa qua, tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án, đồng chí Nguyễn Hải Châu, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam đánh giá cao xã Phước Hiệp thực hiện tốt Đề án này. Đồng chí nhấn mạnh, xã Phước Hiệp thực hiện tốt Đề án là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Ngô Văn Sâm,Trưởng Công an xã. Đồng chí là người có kinh nhiệm trong quản lý địa bàn, giữ gìn tốt ANTT ở địa phương, giải quyết tình huống khá thấu tình đạt lý, luôn đặt nhiệm vụ, đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Từ năm 1985 đến nay, đồng chí Sâm nhận trên 60 giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện và UBND xã. Năm 1999, đồng chí Sâm vinh dự nhận huy hiệu “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an trao tặng. Hàng năm, đồng chí Sâm trích tiền lương và vận động mạnh thường quân tặng tập vở cho 20 học sinh hiếu học trong xã (mỗi học sinh được tặng 20 quyển tập). Năm 2012, đồng chí trích tiền lương, kết hợp với vận động mạnh thường quân trong và ngoài nước xây dựng lộ bê-tông liên ấp trong xã, tổng kinh phí gần 80 triệu đồng.

 

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN