Đồng chí Võ Thị Tâm được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

20/03/2011 - 16:52
Đồng chí Võ Thị Tâm (thứ tư, từ trái sang) tại buổi lễ.

Sáng ngày 19-3-2011, Đảng ủy, UBND xã Phước Hiệp (Mỏ Cày Nam) đã tổ chức buổi họp mặt chúc mừng đồng chí Võ Thị Tâm được phong tặng Anh hùng LLVTND. Đến dự buổi họp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị - nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Bến Tre, đồng chí Vũ Hồng Thanh - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện Huyện ủy, UBND huyện Mỏ Cày Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các mẹ VNAH và đại diện nhân dân các ấp trong xã.

Đồng chí Võ Thị Tâm sinh năm 1944 tại ấp 4, xã Phước Hiệp, nguyên Đại đội phó, Đại đội trinh sát, Trung đoàn 31, Phân khu 2, Quân khu 8 (nay là Quân khu 9). Từ tháng 1-1960 đến giữa năm 1964, đồng chí được giao nhiệm vụ giao liên cho Tỉnh đội. Sau Đồng Khởi 1960, địch tăng cường càn quét, đã 3 lần theo dõi và bắt đồng chí, nhưng không có chứng cứ nên địch đã thả ra. Trước tình hình đó, Tỉnh đội đã cho đồng chí đi học văn nghệ ở căn cứ “R”, sau đó đồng chí về phụ trách đội văn nghệ ở tỉnh An Giang. Đến tháng 10-1964, đồng chí được chuyển về đơn vị T4 - “Biệt động Sài Gòn”. Đến tháng 1-1968, đồng chí được điều động về làm trinh sát chiến đấu thuộc Trung đoàn 31, Phân khu 2. Sau giải phóng, từ năm 1975 cho đến năm 1990, đồng chí tiếp tục công tác và từng là Bí thư phường 3, 5, 9 (quận 11) và Thẩm phán Tòa án nhân dân Quận 11 (TP.HCM) cho đến lúc nghỉ hưu. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Giải phóng hạng nhất, nhì, ba, danh hiệu Dũng sĩ diệt xe cơ giới và nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp. Được biết, đồng chí là người thứ 2 của quê hương Phước Hiệp được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN