Đồng hành cùng phụ nữ nghèo

24/06/2015 - 08:26
Phụ nữ An Ngãi Trung trộn nguyên liệu làm nấm cải thiện cuộc sống gia đình.

Thời gian qua, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống. Nhờ vậy, số hội viên thuộc hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập được tăng lên, cải thiện cuộc sống gia đình.

Chị Nguyễn Châu Sa - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hàng tháng, Ban Chấp hành Hội (BCH) đều tổ chức họp và cùng nhau tham gia họp với 5/5 chi hội, để rút kinh nghiệm. BCH Hội luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của chị em nhằm kịp thời hỗ trợ vốn, kỹ thuật làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, Hội phân ra thành từng nhóm, độ tuổi và tư vấn các ngành nghề phù hợp với các chị. Với cách làm đó, Hội đã nhận được sự đồng tình cao của chị em hội viên. Nhiều mô hình sản xuất được tổ chức như: trồng nấm, nuôi gà thả vườn, trồng sen, đan ghế nhựa. Khi mở các lớp học, đối tượng ưu tiên trước nhất là các gia đình chính sách, gia đình nghèo để tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống. Để động viên các chị đến học, trang bị kiến thức cơ bản là điều khó khăn, vì bận công việc gia đình, lo làm kinh tế hàng ngày; trong khi học, việc ghi nhớ cũng rất khó khăn. Ban đầu, BCH Hội LHPN xã đến từng nhà để động viên, giúp đỡ bằng nhiều hình thức như hỗ trợ chi phí khi tham gia lớp học và hỗ trợ vốn sau khi kết thúc khóa học. Nhờ vậy, hội viên tham gia lớp học ngày càng đầy đủ hơn. Tiêu biểu như lớp nuôi gà thả vườn, có 30 thành viên tham gia. Kết thúc khóa học, có 15 chị được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ vay vốn để mua giống và thức ăn phát triển đàn gà. Các thành viên tổ chức thành lập tổ nuôi gà, mỗi thành viên từ 200 - 1 ngàn con. Sau mỗi đợt thu nhập, trừ chi phí, mỗi hộ có thu nhập từ 2 - 5 triệu đồng.

Ngoài ra, các lớp đào tạo nghề cũng gắn với việc giải quyết việc làm. Lớp đan ghế nhựa có 45 học viên; trong đó có 6 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo, các hộ còn lại cũng thuộc diện khó khăn. Hiện tổ đan ghế nhựa chia ra 5 nhóm, xuống chi hội để chị em thuận lợi trong việc nhận hàng về làm tại nhà. Chi hội cũng bầu ra tổ trưởng để liên hệ với công ty nhận hàng về cung cấp cho các chị em. Tổ đan ghế nhựa có 2 công đoạn (1 nhóm làm gầy sườn, 1 nhóm đan), nhóm làm gầy sườn, thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng, người đan thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng. Mô hình trồng nấm cũng đã thành lập tổ liên kết sản xuất với phương thức tập thể hỗ trợ cùng nhau sản xuất, kinh doanh và đạt kết quả cao.

Nhờ vậy, Hội LHPN xã đã giải quyết việc làm nhàn rỗi, tại chỗ cho 886 người, thu nhập từ 2 - 5 triệu đồng. Các mô hình phát triển kinh tế lan rộng ra khắp địa phương, giúp chị em có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và kéo giảm tỷ lệ hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ hàng năm. Năm 2014, số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ là 78 hội viên; năm 2015 còn 66 hội viên, trong đó có 44 hội viên rất khó thoát nghèo, do neo đơn, bệnh tật...

Từ đó, chị em cũng tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động, đặc biệt là phong trào làm theo gương Bác, tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo. Hàng tháng, mỗi chị góp 5 ngàn đồng tại chi hội, tổ hội và đã giúp được cho 647 chị, mỗi chị được giúp từ 1,5 - 10 triệu đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các chị còn góp vốn đổ bê-tông 2 đoạn đường, chiều dài 500m, với tổng số tiền 55 triệu đồng. Các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc cũng được hình thành với 138 thành viên tham gia...

Bài, ảnh: Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN