Agribank Bến Tre

Đồng hành phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh

09/01/2023 - 05:27

BDK - Năm 2022, ngành ngân hàng tập trung cho vay phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp (NN) và nông thôn (NT) với dư nợ chiếm 74%. Tổng số tiền cho vay lĩnh vực NN, NT trong năm ước đạt 53,2 ngàn tỷ đồng, chiếm 65% tổng doanh số cho vay, tăng 27% so với năm 2021. Đây được coi là một trong những kết quả đột phá của ngành ngân hàng trong năm 2022, với mục tiêu “sát cánh” cùng tỉnh trong các chương trình về phục hồi, phát triển kinh tế và phát triển Bến Tre về hướng Đông. Trong đó, Agribank Chi nhánh Bến Tre (Agribank Bến Tre) là ngân hàng “rót vốn” mạnh nhất vào lĩnh vực NN, NT.

Công ty cổ phần Đầu tư dừa BEINCO đến thăm vườn dừa ông Nguyễn Văn Nhịp, một nông dân tham gia chuỗi liên kết.

Công ty cổ phần Đầu tư dừa BEINCO đến thăm vườn dừa ông Nguyễn Văn Nhịp, một nông dân tham gia chuỗi liên kết.

Vai trò chủ lực

Giám đốc Agribank Bến Tre Vũ Hồng Dụ cho hay, với vai trò là đơn vị chủ lực trong đầu tư cho vay phát triển NN, NT, hoạt động của Agribank Bến Tre luôn bám sát vào định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, có đầu tư phục vụ NN, nông dân, NT không chỉ là nhiệm vụ kinh doanh mà còn là nhiệm vụ chính trị được quán triệt đến toàn thể nhân viên, người lao động đơn vị.

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chi nhánh đã nghiên cứu, đẩy mạnh triển khai 4 chương trình tín dụng trọng điểm là chương trình cho vay qua tổ vay vốn, chương trình cho vay qua chuỗi liên kết, chương trình cho vay Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (DN). Đối với chương trình cho vay hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao với hai nội dung đầu tư quan trọng là cho vay ứng trước vốn ngân sách để xây dựng các công trình cơ sở vật chất, hạ tầng NT và cho vay Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Bên cạnh đó, Agribank Bến Tre hiện đang triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với khách hàng có dự án nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu tôm nằm trong vùng dự kiến quy hoạch 4 ngàn ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao theo Kế hoạch số 3004/KH-UBND ngày 1-6-2021 của UBND tỉnh. Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng thuộc đối tượng bằng mức sàn lãi suất cho vay theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm trên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Chương trình cho vay qua tổ đạt dư nợ trên 6,2 ngàn tỷ đồng với hơn 1.100 tổ đã được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Chương trình cho vay Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN có dư nợ cho vay trên 2,9 tỷ đồng với 2.233 khách hàng. Chương trình cho vay hỗ trợ xây dựng NTM và NTM nâng cao, với dư nợ đạt gần 4,9 ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, cho vay đối với Chương trình OCOP mới triển khai từ đầu năm 2022, dư nợ đến nay đạt 130 tỷ đồng với 11 khách hàng…

Đồng hành các chuỗi giá trị nông sản

Chương trình cho vay theo chuỗi liên kết, đến nay đã triển khai ký kết được 1 chuỗi dừa liên kết hoàn chỉnh có khả năng phát triển tốt là chuỗi liên kết dừa với DN dẫn dắt là Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre (BEINCO). Đồng thời, triển khai ký kết 12 chuỗi đang trong quá trình hình thành, gồm: 1 chuỗi liên kết sản xuất tôm, 8 chuỗi liên kết dừa, 1 chuỗi liên kết lúa gạo, 1 chuỗi liên kết chăn nuôi - thu mua bò và 1 chuỗi nghêu. Tổng dư nợ hiện nay đạt gần 350 tỷ đồng với sự tham gia của 10 DN, 3 hợp tác xã (HTX) và hàng trăm hộ nông dân.

Nông dân trồng dừa Nguyễn Văn Nhịp, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm cho biết, 2 năm trước, vườn dừa khô nguyên liệu của gia đình tiêu thụ bán cho các thương lái ngoài thị trường. Do đó, giá cả đầu ra bấp bênh, thường xuyên bị ép giá. Nhưng từ khi bán dừa cho công ty thì ông an tâm hơn vì giá ổn định hơn và luôn cao hơn bên ngoài.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty BEINCO Trần Văn Đức cho biết, công ty đã ký kết với Agribank Bến Tre. Đây là điều kiện thuận lợi để BEINCO phát triển được vùng nguyên liệu dừa hữu cơ trong thời gian tới. Hiện BEINCO có 1.200ha dừa đạt chứng nhận sản xuất hữu cơ của Control Union Certifications, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cho thị trường Mỹ và châu Âu. Mục tiêu của công ty đến năm 2025 phát triển 5 ngàn ha dừa hữu cơ.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, trong năm 2022, cho vay toàn ngành trong lĩnh vực thủy sản ước đạt hơn 6,7 ngàn tỷ đồng, chiếm 16,4% dư nợ NN, NT; ngành dừa ước đạt hơn 3,3 ngàn tỷ đồng, chiếm 8,6% dư nợ NN, NT; các lĩnh vực trọng điểm khác cũng được quan tâm đầu tư tín dụng với dư nợ cho vay chuỗi giá trị ước đạt 1,6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao ước đạt 700 tỷ đồng. Chương trình OCOP ước đạt 200 tỷ đồng…

Tại hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bến Tre Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao Agribank Bến Tre với sự tích cực đồng hành cùng địa phương trong các chương trình NN, nông dân và NT như cho vay tôm công nghệ cao, liên kết các chuỗi giá trị, đặc biệt là chuỗi dừa.

Hiện tại, Agribank Bến Tre đang tích cực làm việc với Công ty cổ phần Thương mại đầu tư phát triển DO HOLDINGS để triển khai đề án đầu tư phát triển đàn bò tại huyện Ba Tri theo mô hình liên kết chuỗi giá trị trong năm 2023.

Định hướng tới

Theo Giám đốc Agribank Bến Tre Vũ Hồng Dụ, thời gian tới, Agribank Bến Tre kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu triển khai các chính sách khuyến khích, thu hút các DN lớn hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu sản phẩm NN, thủy sản về đầu tư tại tỉnh nhằm tạo tiền đề để thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết thực chất, hoạt động hiệu quả.

Trong các tác nhân tham gia vào chuỗi liên kết giá trị, không thể thiếu vai trò của các HTX, tổ hợp tác. Vì vậy, Liên minh HTX tỉnh cùng các sở, ban ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để từng bước củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Lĩnh vực NN, NT được chi nhánh ưu tiên tập trung vốn để cho vay với lãi suất thấp nhất trong từng thời kỳ, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực NN, NT của chi nhánh hiện nay chiếm gần 95% trong tổng dư nợ cho vay. Nguồn vốn đầu tư của Agribank đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói chung và lĩnh vực “tam nông” nói riêng.

“Agribank Bến Tre đã và đang đóng góp quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng NTM, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành NN, tạo động lực để DN phát huy vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế. Đến ngày 31-12-2022, tổng huy động vốn của Agribank Bến Tre đạt gần 19 ngàn tỷ đồng, tăng 7,24% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 18.679,5 tỷ đồng (chiếm 33% tổng dư nợ của toàn ngành trên địa bàn), tăng 16,7% so với đầu năm. Chất lượng tín dụng được bảo đảm, với tỷ lệ nợ xấu thấp (chiếm 0,28% tổng dư nợ). Hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh luôn tích cực đi đầu trong hoạt động xã hội từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng trên địa bàn”.

(Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bến Tre Bùi Thị Thúy Hằng)

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN