Đồng thuận thực hiện “không còn tình trạng vứt rác bừa bãi”

15/06/2018 - 06:29

BDK - Thực hiện có hiệu quả, đúng thực chất chủ trương “5 không” để tạo sự an dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định an ninh, trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị và đô thị loại II vào năm 2020.

Các bạn đoàn viên, thanh niên chung tay dọn dẹp, giữ góc phố xanh, vỉa hè sạch. Ảnh: Bé Ba

Các bạn đoàn viên, thanh niên chung tay dọn dẹp, giữ góc phố xanh, vỉa hè sạch. Ảnh: Bé Ba

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Hơn hai năm thực hiện nội dung “không còn tình trạng vứt rác bừa bãi” theo Nghị quyết số 01 của Thành ủy, nội dung này đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm từng cá nhân, hộ gia đình về bảo vệ cảnh quan, môi trường sạch đẹp; hiểu rõ vứt rác, xả thải bừa bãi sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư; hiểu hành vi vứt rác bừa bãi là vi phạm về trật tự, mỹ quan đô thị sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.  

Công tác tuyên truyền được thành phố thực hiện đa dạng, trong đó hiệu quả nhất là mô hình đạp xe tuyên truyền kết hợp với nhặt rác thải rơi vãi trên đường phố, hoạt động này đã tạo thiện cảm và hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân. Chú Phan Văn Xê, 74 tuổi, hộ buôn bán tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng, gần khu vực hồ Trúc Giang cho biết: “Hàng ngày, tôi đều thấy người chạy xe đạp qua lại, họ nhặt rác trên đường phố làm cho thành phố sạch đẹp hơn, khu vực này không ai vứt rác bừa bãi nữa. Bên cạnh đó, khu vực hồ Trúc Giang gần hai năm nay được bố trí thùng rác nên người đi bộ và học sinh có nơi để rác, ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân nơi đây và người từ nơi khác đến cũng tốt hơn”.

Đến nay, toàn thành phố có 16/17 xã, phường thực hiện công tác xã hội hóa thu gom rác, số hộ dân đăng ký thu gom xử lý rác thải đạt 89,7%. Nhờ đó, thành phố đã xóa được nhiều bãi rác lộ thiên, các điểm đen về rác gây ô nhiễm môi trường, góp phần giảm tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường phố và giảm chi ngân sách trong việc thu gom xử lý rác thải.

Thể hiện trách nhiệm của cư dân thành phố

Ngoài 2 trạm trung chuyển rác ở Phường 6 và phường Phú Tân, thành phố đã đầu tư xây dựng thêm 1 trạm trung chuyển rác khu vực Phường 8 và xây dựng Trạm trung chuyển rác khu vực phường Phú Khương với tổng kinh phí 16,4 tỷ đồng; thiết kế mới và lắp đặt 49 thùng rác ở các công viên, khu vực công cộng và vỉa hè một số tuyến đường đô thị; các xã, phường tiếp tục nhân rộng mô hình xe đạp tuyên truyền kết hợp thu gom rác trên các tuyến đường.

Không chỉ thực hiện tốt việc không vứt rác bừa bãi góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường thành phố “xanh - sạch - đẹp”, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, nhiều người dân thành phố còn thể hiện trách nhiệm quản lý, giữ gìn lòng đường, vỉa hè, cây xanh đô thị. Cô Nguyễn Thị Trước, cư ngụ Tổ 22, Khu phố 6, phường Phú Khương rất tán đồng thực hiện nội dung “không còn tình trạng vứt rác bừa bãi” trên địa bàn thành phố. “Khu vực dân cư có nhiều hộ dân sinh sống thì môi trường rất quan trọng. Nơi tôi ở hầu hết mọi người đều làm tốt việc giao rác đúng giờ, từ 5 đến 6 giờ sáng, theo chu kỳ một ngày lấy rác, một ngày nghỉ. Bạn bè tôi từ tỉnh ngoài về thường khen TP. Bến Tre sạch đẹp, lịch sự, tôi rất vui. Tình trạng vứt rác bừa bãi giờ đây đã được cải thiện, việc giữ gìn vệ sinh chung dần thành nếp, nhờ đó mà vẻ mỹ quan nơi tôi sống luôn được đảm bảo” - cô nói. Tuy nhiên, một số người dân cũng cho biết, giờ đi lấy rác trên một tuyến đường (qua nhiều địa bàn) cần thống nhất lịch, số rác rơi vãi cần được hốt sạch gọn hơn.

Thành phố cũng phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp vứt rác thải bừa bãi, để rác thải sinh hoạt không đúng giờ, nơi quy định và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, từ đó rác thải sinh hoạt cơ bản được thu gom và xử lý hết.

Thảo Trần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN