
Một góc chợ trung tâm huyện Bình Đại mới xây rất khang trang nhưng chưa thể hoạt động.
Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2405/QĐ- UBND ngày 12-10-2017 và Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 8-8-2019. Dù công trình đã xây dựng hoàn thành vào tháng 5-2022 nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng, bà con tiểu thương chưa thể di dời qua chợ mới để mua bán, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2023.
Theo đại diện Huyện ủy Bình Đại, khó khăn, vướng mắc hiện nay là do công trình chợ trung tâm huyện đã xây dựng hoàn thành và đã được Sở Xây dựng tổ chức nghiệm thu. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chưa chấp nhận kết quả nghiệm thu do dự án chưa xây dựng trạm xử lý nước thải phục vụ hoạt động của toàn bộ dự án và chợ trung tâm huyện.
Đối với vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải, theo thiết kế được bố trí tại phần đất của ông Bùi Văn Thi (đã chết), đại diện là ông Bùi Quốc Vũ chưa được thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để làm thủ tục bồi thường đất theo quy định và bàn giao cho Công ty TNHH đầu tư Bến Tre (chủ đầu tư dự án) triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải phục vụ hoạt động của dự án, UBND huyện Bình Đại đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt để huyện triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay huyện vẫn chưa được sự phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường và chưa được chủ trương của UBND tỉnh. Do đó, chưa thực hiện di dời tiểu thương từ chợ cũ sang chợ mới, vì đang chờ thủ tục pháp lý của dự án.
Hiện nay, chủ đầu tư Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại là Công ty TNHH đầu tư Bến Tre mong muốn chính quyền địa phương sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý để đơn vị tiến hành hoàn thiện dự án (xây trạm xử lý nước thải), đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.
Được biết, Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại có tổng diện tích thực hiện dự án là 83.598,6m2. Trong đó: đất công, đất công cộng là 26.830,8m2, đất do hộ dân quản lý là 56.767,8 m2/27 hộ dân. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 57 tỷ đồng, đã chi tiền cho 22 hộ/27 hộ. Còn lại 5 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến nay, UBND tỉnh đã giao đất, cho thuê đất dự án này cho chủ đầu tư là Công ty TNHH đầu tư Bến Tre với tổng diện tích 57.010,9m2.
Đến thời điểm 28-11-2022, chủ đầu tư đã chi bồi thường cho 22/27 hộ dân; đã được nhà nước quyết định giao đất hơn 70% diện tích đất thực hiện dự án. Nhà đầu tư đã thi công xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, thoát nước, giao thông khối lượng đạt trên 90%; hạng mục công trình chợ trung tâm khối lượng đạt 100%. Khi nhà đầu tư đầu tư hoàn thành hạ tầng, các hạng mục công trình trên phần diện tích đất công, nhà đầu tư sẽ bàn giao lại cho nhà nước gồm: Đường giao thông, vỉa hè, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật nhà văn hóa, hạ tầng kỹ thuật trường học, cống hộp, rạch thoát nước được làm mái kè hai bên.
Đồng thời, trên phần đất công theo thiết kế có bố trí 11 nền đất ở thương mại, tương ứng với diện tích 1.016,41m2 sẽ được giao lại cho nhà nước để địa phương sử dụng vào mục đích bố trí tái định cư.
Được biết, tại buổi làm việc của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ với lãnh đạo huyện Bình Đại vào chiều ngày 29-11-2022, sau khi nghe báo cáo về tình hình khó khăn của Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chỉ đạo: “Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp trước đó và đã có thông báo nội dung kết luận hướng giải quyết đối với những công trình gặp khó khăn, theo cách phân loại, phân hướng cho dứt điểm, cho có kết quả dứt khoát”.
Tin, ảnh: Thạch Thảo