
Tư vấn cho lao động muốn tham gia thị trường Hàn Quốc. Ảnh: T. Thảo
Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 8-2-2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới đã đề ra mục tiêu: Phấn đấu, mỗi năm đưa NLĐ của tỉnh tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2 ngàn lao động.
Trong đó, đối với cấp huyện, thành phố phấn đấu thực hiện theo chỉ tiêu đã được phê duyệt; đối với cấp xã, phường, thị trấn phấn đấu thực hiện theo chỉ tiêu chung của huyện, thành phố (bình quân mỗi năm phấn đấu thực hiện khoảng từ 10 - 13 lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).
Chuyển hướng đưa NLĐ của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ lao động phổ thông sang diện có tay nghề và hướng tới nữa là đưa đi theo diện chất lượng cao, đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật cho NLĐ ngay trong nước, trước khi phái cử sang nước ngoài để học tập, trải nghiệm và làm việc, sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước sẽ tiếp tục làm việc và trở thành cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý cấp trung, cán bộ kỹ thuật lành nghề, để tham gia khởi nghiệp và có thể kết nối với các doanh nghiệp (DN) của tỉnh, với các DN của phía nước ngoài để phát triển quê hương Bến Tre trong thời gian tới.
Nhiệm vụ, giải pháp kèm theo là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh còn phân công phụ trách cụ thể đối với các sở, ngành hữu quan và UBND các huyện, thành phố để công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới đạt mục tiêu và hiệu quả thiết thực.
Trần Quốc